2007
Liahona
Tháng Mười Một năm 2007


Liahona

CÁC BÀI CA TRONG ĐẠI HỘI

PHIÊN HỌP SÁNG THỨ BẢY

“Press Forward, Saints,” Hymns, số 81; “Faith of our Fathers,” Hymns, số 84, Longhurst soạn nhạc, Sonos xuất bản; “Come unto Him,” Hymns, số 114; “Now Let Us Rejoice,”Hymns, số 3;“Where Can I Turn for Peace?” Hymns, số 129, Wilberg soạn nhạc,chưa xuất bản; “I Believe in Christ,” Hymns, số 134, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

PHIÊN HỌP TRƯA THỨ BẢY

“Come, Rejoice,” Hymns, số 9, Unsworth soạn nhạc, chưa xuất bản; “Lời Cầu Nguyện Đầu Tiên của Joseph Smith,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 14, Kasen soạn nhạc, Jackman xuất bản; “Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 2; “Oh, May My Soul Commune with Thee,” Hymns, số 123, Dalton soạn nhạc, Plum xuất bản.

PHIÊN HỌP CHỨC TƯ TẾ

“Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 5; “Sweet Is the Peace the Gospel Brings,” Hymns, số 14, Staheli soạn nhạc, chưa xuất bản; “Cao Trên Đỉnh Núi,”Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 30; “We Ever Pray for Thee,” Hymns, số 23, Kasen soạn nhạc, chưa xuất bản.

PHIÊN HỌP SÁNG CHÚA NHẬT

“Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, số 83; “O Thou Kind and Gracious Father,” Hymns,số 150; “A Child’s Prayer,” Children’s Songbook, 12, Perry soạn nhạc, Jackman xuất bản; “Tôi Là Con Đức Chúa Cha,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58;“God So Loved the World,” The Choirbook, 28, IRI xuất bản; “Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 6, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

PHIÊN HỌP TRƯA CHÚA NHẬT

“Beautiful Zion, Built Above,” Hymns, số 44, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “Our Prayer to Thee,” Parry, Russell M. Nelson soạn lời, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản (đơn ca: Scott Miller);“Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban cho một Vị Tiên Tri,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi,trang 36; “Sing We Now at Parting,” Hymns, số 156, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

BUỔI HỌP HỘI PHỤ NỮ TRUNG ƯƠNG

“Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 5; “Hark, All Ye Nations!” Hymns, số 264, Webb soạn nhạc, chưa xuất bản; “Cao Trên Đỉnh Núi,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 30, Webb soạn giai điệu, chưa xuất bản; “The Lord Is My Light,”Hymns, số 89, Kasen soạn nhạc, Jackman xuất bản.

Có Sẵn Băng Ghi Âm và Băng Hình về Đại Hội

Băng ghi âm và băng hình về các phiên họp đại hội có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại www.lds.org. Thường sẽ có sẵn tại các trung tâm phân phối trong vòng hai tháng sau đại hội.

Các Bài Nói Chuyện tại Đại Hội trên Mạng Internet

Để truy cập các bài nói chuyện tại đại hội trung ương trên Mạng Internet bằng nhiều ngôn ngữ, xin vào xem www.lds.org. Bấm vào “Gospel Library” và “General Conference.” Rồi chọn một ngôn ngữ.

Các Sứ Điệp cho Việc Giảng Dạy Tại Gia và Thăm Viếng Giảng Dạy

Xin chọn một bài thuyết giảng mà đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của những người mà các anh chị em đi thăm viếng để làm sứ điệp cho việc giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy. ”

BÊN NGOÀI BÌA

Ảnh do Craig Dimond Chụp.

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Hình ảnh quang cảnh đại hội trung ương ở Thành Phố Salt Lake được đảm trách bởi Craig Dimond,Welden C. Andersen, John Luke, Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis, Rod Boam, Emily Leishman, Geoffrey McAllister, Mark Weinberg, Cody Bell, và Camilla Combs; ở Brazil (BaTây) bởi Laureni Fochetto; ở Canada bởi Laurent Lucuix; ở Đan Mạch bởi Lisa Als Klein và Ann-Mari Als Lindberg; ở Ấn Độ bởi Merinda Cutler; ở Mexico bởi Reynaldo Martinez; ở Peru bởi Ryan Brown; ở Nam Phi bởi Rob Milne; và ở West Indies bởi David Hooson.

GIẢNG DẠY VÀ HỌC HỎI TỪ ĐẠI HỘI TRUNG ƯƠNG

Những chỉ dẫn về Sự Giảng Dạy cho Thời Chúng Ta, Các Tài Liệu Hướng Dẫn về Chức Tư Tế A Rôn và Hội Thiếu Nữ, cùng bản chú dẫn về đề tài và câu chuyện từ đại hội này đều có sẵn trực tuyến tại www.lds.org.

Xin mời vào www.lds.org, và bấm vào “Gospel Library.” Bấm vào “General Conference,” và chọn một ngôn ngữ, rồi chọn kỳ đại hội gần đây nhất.

LỊCH TRÌNH CỦA SỰ GIẢNG DẠY CHO THỜI CHÚNG TA

Các Tài Liệu Học vào Ngày Chúa Nhật Thứ Tư trong Tháng

Tháng Mười Một năm 2007—tháng Tư năm 2008: Các bài nói chuyện được đăng trong LiahonaEnsign* số tháng Mười Một năm 2007

Tháng Năm năm 2008—tháng Mười năm 2008: Các bài nói chuyện được đăng trong LiahonaEnsign* số tháng Năm năm 2008

*Các vị chủ tịch giáo khu và giáo hạt có thể chọn bài nói chuyện nào cần phải được sử dụng, hoặc họ có thể chỉ định trách nhiệm này cho các vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh.