Phục Sự với Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ Được Củng Cố

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô
Văn Phòng của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn
47 East South Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150-1200


Ngày 2 tháng Tư năm 2018

Kính gửi: Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương; Các Chủ Tịch Đoàn Tổ Chức Bổ Trợ Trung Ương; Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng; Các Chủ Tịch Giáo Khu, Phái Bộ Truyền Giáo, và Giáo Hạt; Các Giám Trợ và Các Chủ Tịch Chi Nhánh; Các Hội Đồng Giáo Khu và Tiểu Giáo Khu

(Cần được đọc trong lễ Tiệc Thánh)

Các Anh Chị Em thân mến:

Phục Sự với Các Nhóm Túc Số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ Được Củng Cố

Giáo vụ của Đấng Cứu Rỗi nêu lên hai lệnh truyền lớn là: “Người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi” và “Ngươi hãy yêu mến kẻ lân cận như mình” (Ma Thi Ơ 22:37, 39). Trong tinh thần đó, Chúa Giê Su cũng dạy rằng: “Các ngươi là những người được ta lựa chọn để thuyết giảng cho dân này” (3 Nê Phi 13: 25).

Để tập trung các nỗ lực của các nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ trong việc phục sự như Đấng Cứu Rỗi đã dạy, chúng tôi thông báo các thay đổi sau đây:

  • Ở cấp độ tiểu giáo khu, một nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Các thành viên thuộc nhóm túc số các anh cả và nhóm các thầy tư tế thượng phẩm giờ đây được gộp thành một nhóm túc số với một chủ tịch đoàn. Nhóm túc số này được mang tên là “nhóm túc số các anh cả,” và nhóm các thầy tư tế thượng phẩm tiểu giáo khu thì không được duy trì.
  • Ở cấp độ giáo khu, một nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm. Chủ tịch đoàn giáo khu tiếp tục phục vụ với tư cách là chủ tịch đoàn của nhóm túc số các thầy tư tế thượng phẩm. Các thành viên của nhóm túc số đó chỉ gồm có các thầy tư tế thượng phẩm mà đang phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo khu, trong các giám trợ đoàn, trong hội đồng thượng phẩm, và các vị tộc trưởng đang tích cực trong chức năng.
  • Việc phục sự thay thế cho giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy. Các chương trình giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy riêng biệt giờ đây là một nỗ lực phối hợp, được gọi là “việc phục sự,” do các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ trông coi dưới sự chỉ dẫn của vị giám trợ. Việc phục sự là chăm sóc người khác giống như Đấng Ky Tô và giúp đỡ về các nhu cầu thuộc linh và thế tục của họ.
  • Gồm cả giới trẻ trong việc phục sự. Việc phục sự có thể gồm cả các em trong nhóm Laurel và Mia Maid với vai trò là những người đồng hành với các chị em trong Hội Phụ Nữ, và các thầy tư tế và thầy giảng tiếp tục là những người đồng hành với những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

Các thay đổi của nhóm túc số cần được thực thi nhanh chóng. Các thay đổi về việc phục sự có thể mất một thời gian nhưng cần được triển khai sớm nhất có thể. Thông tin bổ sung có sẵn tại ministering.lds.org/vie.

Thân mến chào các anh chị em,
Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn