Phần Giúp Đỡ Học Tập
2. Palmyra-Manchester, New York, 1820–1831


2. Palmyra-Manchester, New York, 1820–1831

Hình Ảnh
bản đồ Lịch Sử Giáo Hội 2

B

Nông Trại Martin Harris

Macedon (Thị Xã)

Palmyra (Thị Xã)

Mộ Địa Alvin Smith

Nhà In E. B. Grandin

Kênh Đào Erie

Suối Red

Làng Palmyra

Nhà Gỗ Joseph Smith Sr.

Suối Hathaway

Nông Trại Joseph Smith Sr.

Hạt Wayne

Hạt Ontario

Hạt Wayne

Hạt Ontario

Khu Rừng Thiêng Liêng

Nhà Khung Joseph Smith Sr.

Mancester (Thị Xã)

Lộ Canandaigua

Lộ Fox

Lộ Trường Armington

Farmington

Lộ Stafford

Suối Hathaway

Đồi Cơ Mô Ra

Cây số

0 1 2

A B C D

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. Nhà Gỗ Joseph Smith Sr. Thiên sứ Mô Rô Ni hiện đến cùng Joseph Smith trong căn phòng trên cao của căn nhà này vào ngày 21–22 tháng Chín năm 1823 (xem JS—LS 1:29–47).

  2. Nông Trại Joseph Smith Sr. Nông trại 40 hecta này được gia đình Smith phát triển từ năm 1820 đến 1829.

  3. Khu Rừng Thiêng Liêng Khải tượng Thứ Nhất của Joseph Smith xảy ra trong một miền rừng trên nông trại Smith vào đầu xuân năm 1820 (xem JS—LS 1:11–20).

  4. Nhà Khung Joseph Smith Sr. Căn nhà này do Alvin Smith khởi đầu vào năm 1822 và gia đình Smith sống trong đó từ năm 1825 đến 1829.

  5. Đồi Cơ Mô Ra Tại đây thiên sứ Mô Rô Ni đưa cho Tiên Tri Joseph Smith các bảng khắc bằng vàng vào ngày 22 tháng Chín năm 1827 (xem JS—LS 1:50–54, 59).

  6. Nông Trại Martin Harris Nông trại này được đem cầm và một phần của nông trại được bán để trả tiền cho việc in Sách Mặc Môn.

  7. Nhà In E. B. Grandin 5.000 quyển Sách Mặc Môn được in ở đây vào năm 1829–1830.

  8. Suối Hathaway Trong con suối này, thường được các cư dân ban đầu gọi là Suối Crooked, một số lễ báp têm ban đầu của Giáo Hội được thực hiện.