Phần Giúp Đỡ Học Tập
3. Khu Vực New York, Pennsylvania, và Ohio của Hoa Kỳ


3. Khu Vực New York, Pennsylvania, và Ohio của Hoa Kỳ

Hình Ảnh
bản đồ Lịch Sử Giáo Hội 3

B

Toronto

Hồ Ontario

Rochester

Hồ Huron

Kênh Đào Erie

Palmyra

Mendon

Buffalo

Fayette

Manchester

South Bainbridge

Perrysburg

Freedom

Hồ Finger

Colesville

New York

Nhà Joseph Knight Sr.

Hồ Erie

Gia Nã Đại

Nhà Joseph Smith Jr.

Hoa Kỳ

Thompson

Sông Susquehanna

Harmony

Cleveland

Kirtland

Pennsylvania

Ohio

Amherst

Orange

Hiram

Cây số

0 50 100 150 200

A B C D E G H I

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  1. South Bainbridge Joseph Smith Jr. và Emma Hale kết hôn tại đây vào ngày 18 tháng Giêng năm 1827 (xem JS—LS 1:57).

  2. Colesville Chi nhánh đầu tiên của Giáo Hội được tổ chức tại nhà của Joseph Knight Sr. ở Thị Xã Colesville vào năm 1830.

  3. Nhà Joseph Smith Jr. ở Harmony Phần nhiều công việc phiên dịch Sách Mặc Môn được hoàn tất ở đây. Chức tư tế được phục hồi gần đó vào năm 1829 (xem GLGƯ 13; 128:20; JS—LS 1:71–72).

  4. Fayette Ba Nhân Chứng trông thấy các bảng khắc bằng vàng và thiên sứ Mô Rô Ni ở đây (GLGƯ 17). Bản dịch Sách Mặc Môn được hoàn tất ở đây vào tháng Sáu năm 1829. Giáo Hội được tổ chức ở đây vào ngày 6 tháng Tư năm 1830 (xem GLGƯ 20–21).

  5. Mendon Nơi cư ngụ ban đầu của Brigham Young và Heber C. Kimball.

  6. Kirtland Những người truyền giáo mà đã được gửi đến với dân La Man dừng lại ở đây vào năm 1830 và làm phép báp têm cho Sidney Rigdon và những người khác trong khu vực Kirtland. Nó là trụ sở của Giáo Hội từ 1831 đến 1838. Đền thờ đầu tiên của gian kỳ này được xây cất ở Kirtland và được làm lễ cung hiến vào ngày 27 tháng Ba năm 1836 (xem GLGƯ 109).

  7. Kênh Đào Erie Ba chi nhánh của Giáo Hội ở New York (Colesville, Fayette, và Manchester) di cư qua Kênh Đào Erie và Hồ Erie đến Kirtland, Ohio, vào tháng Tư và tháng Năm năm 1831.

  8. Hiram Joseph và Emma sống ở đây từ tháng Chín năm 1831 đến tháng Chín năm 1832. Joseph và Sidney Rigdon tiếp tục làm Bản Dịch Kinh Thánh của Joseph Smith (BDJS). Những điều mặc khải được tiếp nhận ở đây: GLGƯ 1, 65–71; 73; 76–77; 79–81; 99; 133.

  9. Amherst Joseph Smith được tán trợ làm Chủ Tịch Chức Tư Tế Thượng Phẩm vào ngày 25 tháng Giêng năm 1832 (xem GLGƯ 75).

  10. Toronto Quê hương của John Taylor, vị Chủ Tịch Thứ Ba của Giáo Hội, và Mary Fielding Smith, vợ của Hyrum Smith.