Phần Giúp Đỡ Học Tập
5. Khu Vực Missouri, Illinois, và Iowa của Hoa Kỳ


5. Khu Vực Missouri, Illinois, và Iowa của Hoa Kỳ

Hình Ảnh
bản đồ Lịch Sử Giáo Hội 5

B

Chung Cư Mùa Đông

Council Bluffs (Kanesville)

Núi Pisgah

Iowa

Sông Platte

Nauvoo

Garden Grove

Ramus

Montrose

Lãnh Thổ Dân Da Đỏ

Sông Missouri

Sông Grand

Carthage

Sông Chariton

Springfield

Quincy

A Đam Ôn Đi A Man

Sông Mississippi

Illinois

Gallatin

Suối Shoal

Nhà Máy Xay Hawn

Sông Fishing

Far West

DeWitt

Missouri

Liberty

Richmond

Khúc Quanh McIlwaine

Fort Leavenworth

Independence

Sông Missouri

St. Louis

Hạt Jackson

Cây số

0 50 100 150 200

A B C D E G H I

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. Independence Được nhận ra là nơi trung tâm của Si Ôn (xem GLGƯ 57:3). Một địa điểm đền thờ được làm lễ cung hiến vào ngày 3 tháng Tám năm 1831. Các Thánh Hữu bị đuổi ra khỏi Hạt Jackson vào năm 1833.

  2. Sông Fishing Joseph Smith và Trại Si Ôn hành trình từ Kirtland, Ohio, đến Missouri vào năm 1834 để trả lại cho các Thánh Hữu Hạt Jackson đất đai của họ. GLGƯ 105 được mặc khải trên bờ sông này.

  3. Far West Đây là vùng định cư lớn nhất của những người Mặc Môn ở Missouri. Địa điểm dành cho một đền thờ được làm lễ cung hiến ở vị trí này (xem GLGƯ 115). Tại đây vào ngày 8 tháng Bảy năm 1838, Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nhận được sự kêu gọi từ Chúa để phục vụ công việc truyền giáo ở các Đảo Anh Quốc (xem GLGƯ 118).

  4. A Đam Ôn Đi A Man Chúa nhận biết chốn này ở miền trên của Missouri là địa điểm nơi mà một sự quy tụ vĩ đại trong tương lai sẽ xảy ra khi Chúa Giê Su Ky Tô đến gặp A Đam và các con cháu ngay chính của ông (xem GLGƯ 78:15; 107:53–57; 116).

  5. Ngục Thất Liberty Joseph Smith và những người khác bị cầm tù một cách bất công tại đây từ tháng Mười Hai năm 1838 đến tháng Tư năm 1839. Trong thời gian Giáo Hội bị rắc rối, Joseph cầu xin Chúa hướng dẫn và nhận được GLGƯ 121–123.

  6. Nauvoo Tọa lạc trên Sông Mississippi, khu vực này là nơi quy tụ của Các Thánh Hữu suốt từ năm 1839 cho đến năm 1846. Tại đây một đền thờ được xây cất, và các giáo lễ như phép báp têm cho người chết, lễ thiên ân và lễ gắn bó vợ chồng bắt đầu. Tại đây Hội Phụ Nữ được tổ chức vào năm 1842. Những điều mặc khải nhận được gồm có GLGƯ 124–129.

  7. Carthage Tại đây Tiên Tri Joseph Smith và anh ông là Hyrum tuẫn đạo vào ngày 27 tháng Sáu năm 1844 (xem GLGƯ 135).

  8. Chung Cư Mùa Đông Nơi định cư tạm thời lớn nhất cho các Thánh Hữu (1846–1848) trên đường đi đến Thung Lũng Salt Lake. Trại Y Sơ Ra Ên được tổ chức cho cuộc hành trình tiến về miền tây (xem GLGƯ 136).

  9. Council Bluffs (Kanesville) Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn được tán trợ ở đây vào ngày 27 tháng Mười Hai năm 1847, với Brigham Young làm Chủ Tịch.