Phần Giúp Đỡ Học Tập
6. Cuộc Di Chuyển về Miền Tây của Giáo Hội


6. Cuộc Di Chuyển về Miền Tây của Giáo Hội

Hình Ảnh
bản đồ Lịch Sử Giáo Hội 6

B

Gia nã đại

New York

Lãnh Thổ Oregon

Lãnh thổ dân da đỏ

Fayette

Thành Phố New York

Sông Snake

Fort Hall

Fort Bridger

Sông North Platte

Thái Bình Dương

Fort Laramie

Chung Cư Mùa Đông

Iowa

Pennsylvania

Ngày 4 tháng Hai năm 1846 Tàu du hành Brooklyn khởi hành

Council Bluffs

Illinois

Indiana

Kirtland

San Francisco

Con Đường Mòn California

Great Salt Lake

Salt Lake City

Sông South Platte

Nauvoo

Philadelphia

Fort Leavenworth

Far West

Ohio

Washington, D.C.

Đại Tây Dương

Sacramento

Quincy

Liberty

California

Mễ Tây Cơ

Pueblo

Sông Arkansas

Independence

Tàu Brooklyn đến Yerba Buena (San Francisco) ngày 31 tháng Bảy năm 1846

Los Angeles

Missouri

Santa Fe

Sông Gia Nã Đại

Lãnh thổ dân da đỏ

San Bernardino

Mission San Luis Rey

Sông Gila

Sông Rio Grande

Sông Pecos

San Diego

Tucson

Lời Chú Giải

Lộ trình của Tiểu Đoàn Mặc Môn

Lộ trình tiến về miền tây của các Thánh Hữu

Lộ trình của tàu Brooklyn

Cây số

0 150 300 450 600

A B C D E G H I

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

  1. Fayette Tiên Tri Joseph Smith rời Fayette để đi Kirtland, Ohio, vào tháng Giêng năm 1831. Ba chi nhánh New York (Fayette, Colesville, và Manchester) đi theo sau vào tháng Tư và tháng Năm năm 1831 dưới lệnh truyền của Chúa quy tụ lại (xem GLGƯ 37–38).

  2. Kirtland Trụ sở của Giáo Hội trước tiên là ở Kirtland từ năm 1831 đến 1838.

  3. Independence Chúa nhận biết Independence (ở Hạt Jackson, Missouri) là nơi trung tâm của Si Ôn vào tháng Bảy năm 1831 (xem GLGƯ 57:3). Bọn khủng bố buộc các Thánh Hữu phải ra khỏi Hạt Jackson trong tháng Mười Một năm 1833.

  4. Liberty Các Thánh Hữu từ Hạt Jackson quy tụ ở Hạt Clay từ năm 1833 đến 1836, khi mà họ lại bị đòi hỏi phải rời nơi đó. Tiên Tri Joseph Smith và năm người khác bị cầm tù một cách bất công tại đây từ tháng Mười Hai năm 1838 đến tháng Tư năm 1839.

  5. Far West Một chỗ tị nạn được thiết lập tại đây cho các Thánh Hữu vào năm 1836–1838. Nó là trụ sở của Giáo Hội vào năm 1838–1839. Các Thánh Hữu bị bắt buộc phải chạy trốn đến Illinois.

  6. Nauvoo Trụ sở của Giáo Hội năm 1839–1846. Sau sự tuẫn đạo của Vị Tiên Tri và anh ông là Hyrum, các Thánh Hữu di chuyển về miền tây.

  7. Council Bluffs Những người tiền phong đến đây vào tháng Sáu năm 1846. Các thành viên của Tiểu Đoàn Mặc Môn khởi hành vào ngày 21 tháng Bảy năm 1846, dưới sự lãnh đạo của James Allen.

  8. Chung Cư Mùa Đông Nơi định cư tạm thời quan trọng, năm 1846–1848. Đội tiền phong dưới sự hướng dẫn của Chủ Tịch Brigham Young khởi hành đi về miền Tây vào tháng Tư năm 1847.

  9. Fort Leavenworth Tiểu Đoàn Mặc Môn được trang bị ở đây trước khi bắt đầu cuộc tiến quân về miền tây vào tháng Tám năm 1846.

  10. Santa Fe Philip Cooke chỉ huy Tiểu Đoàn Mặc Môn trong khi tiểu đoàn tiến quân từ nơi đây vào ngày 19 tháng Mười năm 1846.

  11. Pueblo Ba chi đội đau yếu của Tiểu Đoàn Mặc Môn được lệnh đi Pueblo để hồi phục sức khỏe, là nơi mà họ trải qua mùa đông năm1846–1847 với các Thánh Hữu từ Mississippi. Các nhóm này đã đi vào Thung Lũng Salt Lake vào tháng Bảy năm 1847.

  12. San Diego Tiểu Đoàn Mặc Môn hoàn tất cuộc tiến quân dài 3.200 cây số tại đây vào ngày 29 tháng Giêng năm 1847.

  13. Los Angeles Tiểu Đoàn Mặc Môn được giải ngũ tại đây vào ngày 16 tháng Bảy năm 1847.

  14. Sacramento Một số thành viên được giải ngũ của tiểu đoàn làm việc tại đây và ở Nhà Máy Sutter nằm tận xa phía đông trên Sông American. Họ hiện diện khi vàng được khám phá vào tháng Giêng năm 1848.

  15. Salt Lake City Trụ Sở của Giáo Hội từ năm 1847 cho đến nay. Brigham Young đến Thung Lũng Salt Lake vào ngày 24 tháng Bảy năm 1847.