Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, 1 Phi E Rơ 4


BDJS, 1 Phi E Rơ 4:6. So Sánh 1 Phi E Rơ 4:6

Phúc âm được thuyết giảng cho những người đã chết.

6 Vì cớ này, phúc âm được thuyết giảng cho những người đã chết, hầu cho họ có thể được phán xét theo loài người trong xác thịt, nhưng sống trong linh hồn theo ý muốn của Thượng Đế.

BDJS, 1 Phi E Rơ 4:8. So Sánh 1 Phi E Rơ 4:8

Lòng bác ái ngăn ngừa chúng ta khỏi phạm tội.

8 Và trên hết mọi sự hãy có lòng bác ái cách thiết thực ở giữa anh em; vì lòng bác ái ngăn ngừa muôn vàn tội lỗi.