Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, 2 Tê Sa Lô Ni Ca 2


BDJS, 2 Tê Sa Lô Ni Ca 2:2–3, 7–9. So Sánh 2 Tê Sa Lô Ni Ca 2:2–9

Sa Tan sẽ gây ra sự lạc đạo hay là sự bội giáo trước khi Chúa trở lại.

2 Chớ để tâm trí mình nhạy rúng động, hay bị phiền toái bởi thư từ, ngoại trừ anh em nhận được nó từ chúng tôi; hoặc bởi tà linh, hoặc bởi lời nói, mà rằng ngày của Đấng Ky Tô gần đến.

3 Đừng để một ai lừa dối anh em bằng bất cứ phương cách nào; vì sẽ có sự bỏ đạo đến trước, và kẻ tội lỗi đó, là đứa con trai diệt vong sẽ bị phơi bày;

7 Vì sự kín nhiệm của điều bất chính đang hành động rồi, và nó chính là kẻ hiện đang hành động, và Đấng Ky Tô chịu để cho nó hành động, cho đến thời kỳ được ứng nghiệm thì nó sẽ bị cất đi.

8 Và rồi kẻ tà ác đó sẽ bị phơi bày, là kẻ mà Chúa sẽ tiêu trừ bằng hơi miệng Ngài, và sẽ hủy diệt bằng sự sáng chói của sự hiện đến của Ngài.

9 Phải, Chúa, tức là Chúa Giê Su, mà sự hiện đến của Ngài không xảy ra cho đến sau khi có sự bỏ đạo, bởi sự hoạt động của Sa Tan với tất cả quyền năng, dấu hiệu và những điều kỳ lạ giả dối,