Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Xuất Ê Díp Tô Ký 33


BDJS, Xuất Ê Díp Tô Ký 33:20, 23. So Sánh Xuất Ê Díp Tô Ký 33:20, 23

Không một người tội lỗi nào có thể thấy được mặt của Thượng Đế mà sống.

20 Và Ngài phán cùng Môi Se rằng: Ngươi không thể thấy được mặt ta vào lúc này, e rằng cơn giận của ta cũng sẽ nhóm lên chống lại ngươi, và hủy diệt ngươi cùng dân ngươi; vì sẽ không có một người nào trong số họ thấy được ta vào lúc này mà sống, vì họ quá tội lỗi. Và không một người tội lỗi nào đã từng thấy được, và cũng không có một người tội lỗi nào vào bất cứ lúc nào sẽ thấy được mặt ta mà sống.

23 Và ta sẽ rút tay ta lại, và ngươi sẽ thấy những phần sau lưng của ta, nhưng mặt ta sẽ không được thấy, như những lúc khác; vì ta tức giận dân Y Sơ Ra Ên của ta.