Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Ga La Ti 3


BDJS, Ga La Ti 3:19–20. So Sánh Ga La Ti 3:19–20

Môi Se là đấng trung gian của giao ước đầu tiên, hay là luật pháp. Chúa Giê Su Ky Tô là đấng trung gian của giao ước mới.

19 Vậy nên kế đó, luật pháp được thêm vào vì sự phạm giới, cho tới chừng nào dòng dõi đó đến, là dòng dõi mà đã được hứa trong luật pháp ban cho Môi Se, là người đã được bàn tay của các thiên sứ sắc phong làm người trung gian của giao ước đầu tiên này, (luật pháp.)

20 Vả người trung gian này không phải là người trung gian của giao ước mới; nhưng có một Đấng trung gian của giao ước mới, Ngài là Đấng Ky Tô, như được ghi chép trong luật pháp về những lời hứa được ban cho Áp Ra Ham và dòng dõi của ông. Bây giờ Đấng Ky Tô là đấng trung gian của cuộc sống; vì đây là lời hứa mà Thượng Đế đã ban cho Áp Ra Ham.