Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Giăng 13


BDJS, Giăng 13:8–10. So Sánh Giăng 13:8–10

Chúa Giê Su rửa chân các Sứ Đồ để làm tròn luật pháp của người Do Thái.

8 Phi E Rơ thưa với Ngài rằng: Chúa không cần phải rửa chân tôi. Chúa Giê Su đáp lời ông: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết.

9 Si Môn Phi E Rơ thưa với Ngài rằng: Thưa Chúa, chẳng những chân tôi thôi, mà còn cả tay và đầu tôi nữa.

10 Chúa Giê Su phán cùng ông rằng: Ai đã rửa tay và đầu rồi, chỉ cần rửa chân thôi, nhưng được sạch cả; và các ngươi đã sạch, nhưng không phải tất cả. Bấy giờ đó là tục lệ của người Do Thái theo luật pháp của họ; vậy nên, Chúa Giê Su đã làm điều này để luật pháp có thể được làm tròn.