Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Lu Ca 16


BDJS, Lu Ca 16:16–23. So Sánh Lu Ca 16:16–18

Luật pháp và các vị tiên tri làm chứng về Chúa Giê Su. Những người Pha Ri Si tìm cách hủy diệt vương quốc. Chúa Giê Su giới thiệu chuyện ngụ ngôn về người giàu và La Xa Rơ.

16 Và họ nói với Ngài rằng: Chúng tôi có luật pháp và các lời tiên tri; nhưng về phần người này chúng tôi sẽ không nhận hắn làm người cai quản chúng tôi; vì hắn tự đặt mình làm người phán xét chúng tôi.

17 Chúa Giê Su bèn phán cùng họ rằng: Luật pháp và các lời tiên tri làm chứng về ta; phải, và tất cả các vị tiên tri là những người đã viết, ngay cả đến đời Giăng, đã nói trước về những ngày này.

18 Từ lúc đó, vương quốc của Thượng Đế được thuyết giảng, và mọi người mà tìm kiếm lẽ thật đều hết sức cố gắng đi vào vương quốc.

19 Và trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi.

20 Và tại sao các ngươi dạy luật pháp mà lại chối bỏ điều đã được viết ra; và lại kết tội người mà Cha đã sai xuống để làm trọn luật pháp, ngõ hầu tất cả các ngươi có thể được cứu chuộc?

21 Hỡi những kẻ ngu dại! Vì các ngươi đã nói thầm trong lòng rằng: Không có Thượng Đế. Và các ngươi làm sai lạc đường lối ngay thẳng; và vương quốc của thiên thượng bị các ngươi cưỡng ép; và các ngươi ngược đãi người nhu mì; và trong sự cưỡng ép của các ngươi, các ngươi tìm cách hủy diệt vương quốc; và các ngươi chiếm lấy các con cái của vương quốc bằng vũ lực. Khốn thay cho các ngươi, là những kẻ ngoại tình!

22 Và họ lại mắng nhiếc Ngài, vì tức giận về câu nói rằng: Họ là những kẻ ngoại tình.

23 Nhưng Ngài phán tiếp rằng: Hễ ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình; còn ai cưới người bị chồng bỏ, thì cũng phạm tội ngoại tình. Quả thật ta nói với các ngươi: Ta muốn ví các ngươi như người giàu đó.