Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Khải Huyền 2


BDJS, Khải Huyền 2:22. So Sánh Khải Huyền 2:22

Những kẻ tà ác bị ném vào ngục giới.

22 Này, ta sẽ ném nó vào ngục giới, và những kẻ phạm tội ngoại tình với nó vào hoạn nạn lớn, ngoại trừ chúng nó biết hối cải những việc làm của mình.

BDJS, Khải Huyền 2:26–27. So Sánh Khải Huyền 2:26–27

Những người nào thắng thế gian qua việc tuân theo các giáo lệnh của Đấng Ky Tô sẽ cai trị các vương quốc trong thế giới mai sau bằng đức tin, sự công bằng và công lý.

26 Và đối với kẻ nào thắng, và giữ các giáo lệnh của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị nhiều vương quốc,

27 Và kẻ đó sẽ cai trị bằng lời của Thượng Đế, và các vương quốc sẽ ở trong tay người như những cái bình bằng đất sét trong tay của người thợ đồ gốm, và người sẽ quản trị họ bằng đức tin, với công bằng và công lý chẳng khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta.