Ngày 18 tháng Năm năm 2023

Những Yêu Cầu về Tín Chỉ của Lớp Giáo Lý Có Thể Giúp Gia Tăng Sự Cải Đạo của Học Viên theo Chúa Giê Su Ky Tô

Một thiếu niên chia sẻ những lời giảng dạy trong thánh thư

 


“Tất cả những gì chúng ta làm cần gia tăng sự cải đạo theo Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi của Ngài bởi vì Ngài chính là câu trả lời cho những thử thách và thắc mắc [của học viên]” (Chad H Webb, “Messengers of the Good News”).


Những yêu cầu về tín chỉ của lớp giáo lý đã được cập nhật để phù hợp hơn với mục tiêu của chúng ta nhằm giúp học viên gia tăng sự cải đạo theo Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi của Ngài. Vì mỗi học viên đều có mức độ hiểu biết, cam kết, khả năng, và hỗ trợ từ gia đình khác nhau, nên những yêu cầu được cập nhật là nhằm hỗ trợ họ trong hoàn cảnh hiện tại của họ.

Với những yêu cầu được cập nhật của lớp giáo lý, học viên sẽ đọc các đoạn thánh thư đã được chọn, tham gia vào các bài đánh giá việc học tập nhóm, cũng như tiếp tục tham dự lớp giáo lý một cách thường xuyên như đã được nêu ra dưới đây.

Ngoài ra, giảng viên khuyến khích học viên đặt ra và theo dõi các mục tiêu học thánh thư cá nhân. Các ví dụ về mục tiêu cá nhân có thể bao gồm việc đọc các chương được chỉ định trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta và các đoạn thánh thư được chỉ định trong Sách Mặc Môn. Vì các mục tiêu này mang tính chất cá nhân, học viên sẽ không báo cáo chúng cho giảng viên (và chúng sẽ không được theo dõi trong WISE). Học viên có thể chọn theo dõi các mục tiêu của họ trong mySeminary vì lợi ích của họ.


“Điều này cần có sự chú tâm nhiều hơn từ cá nhân các giảng viên. Nó sẽ thêm gánh nặng, nhưng đó là một gánh nặng mà các giảng viên nên vui vẻ mang lấy bởi vì giáo vụ cá nhân của họ cũng quan trọng như việc học giảng dạy trong lớp học. Nếu ai cũng có thể làm điều đó, thì các giảng viên của anh chị em cũng có thể làm được. Họ thật là tuyệt vời” (Chủ Tịch Henry B. Eyring do Chad H Webb trích dẫn, “Messengers of the Good News”).


 

Khi nào chúng ta sẽ thực hiện những thay đổi này?

Các giảng viên, xin hãy tham khảo ý kiến với giám sát viên hoặc điều phối viên của anh chị em về thời gian để thực hiện những thay đổi này.

  • Bắc Bán Cầu: Năm học mới 2023 sử dụng chức năng của hệ thống mới.
  • Nam Bán Cầu: Năm học mới 2023 sử dụng chức năng của hệ thống cũ hoặc giữa năm 2023 sử dụng chức năng của hệ thống mới.

 

biểu tượng thánh thư

Những Yêu Cầu cho Việc Đọc

Các Đoạn Thánh Thư của Lớp Giáo Lý mới gồm có khoảng 60 trang từ sách thánh thư cho khóa học (30 trang cho mỗi học kỳ/học kỳ truyền thống). Các trang này đã được chọn lọc cẩn thận vì tính giáo lý sâu sắc và phong phú của chúng. Ngoài ra, các đoạn thánh thư cần phải là tiêu chuẩn trong việc đọc bổ sung cho các bài đọc bắt buộc đã bỏ lỡ trước đó.

YÊU CẦU CŨ: Đọc thánh thư ít nhất 75% số ngày theo lịch của học kỳ.
YÊU CẦU MỚI: Khuyến khích các mục tiêu cá nhân. Một số bài đọc được chọn là bắt buộc.

Ghi lại việc đọc trong WISE

  • Các học viên hoàn tất các đoạn được chọn bắt buộc cho học kỳ: “Đánh Dấu tất cả Các Bài Đọc” hoàn tất cho học viên đó.
  • Các học viên không hoàn tất phần đọc bắt buộc cho học kỳ: Cho thấy số bài đọc được báo cáo dưới 75%.
  • Hãy nhớ rằng, các mục tiêu của học viên không được ghi lại trong WISE.

 

Các Bài Đánh Giá Việc Học Tập

Trong buổi phát sóng vào tháng Một, Anh Webb đã thông báo rằng “bài đánh giá việc học tập sẽ chuyển từ đánh giá cá nhân sang đánh giá theo nhóm.” Do đó, giảng viên nên làm những điều sau đây cho năm 2023:

[Đối với các học viên có mặt để thực hiện bài đánh giá trong lớp]
Sử dụng Phần Thông Thạo Giáo Lý: Ôn Tập cho Bài Đánh Giá 1 cho học kỳ thứ nhất (hoặc Ôn Tập cho Bài Đánh Giá 2 cho học kỳ thứ hai).

  • Những phần ôn tập này cung cấp một phương pháp để đánh giá mang tính tập thể hơn.
  • Tín chỉ được trao cho tất cả các học viên có mặt tại buổi đánh giá.

[Dành cho học viên nào lỡ buổi đánh giá trong lớp]
Cung Cấp Phần Thông Thạo Giáo Lý: Bài Đánh Giá 1 cho học kỳ thứ nhất để hoàn tất (hoặc Bài Đánh Giá 2 cho học kỳ thứ hai).

  • Bài đánh giá bổ sung có thể được tự mình thực hiện, với những người khác, hoặc với giảng viên của họ.
  • Tín chỉ được trao khi bài đánh giá được trả lại cho giảng viên.

Ghi lại số điểm 100% trong WISE cho những người tham gia vào đánh giá việc học tập theo nhóm và những người trả bài đánh giá bổ sung.

Đối với mỗi khóa học thánh thư, cần có hai phần ôn lại bài đánh giá (mỗi học kỳ/học kỳ truyền thống). Những phần ôn lại này có thể cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với những người theo các lịch trình khác (chẳng hạn như ba tháng) để đề cập đến các đoạn giáo lý thông thạo đã được nghiên cứu. Đối với các câu hỏi về cách thích ứng, xin vui lòng gửi email đến CES-Manuals@ChurchofJesusChrist.org.

YÊU CẦU CŨ: Hoàn tất Bài Đánh Giá Việc Học Tập của khóa học với ít nhất 75% điểm.
YÊU CẦU MỚI: Tham gia vào một kinh nghiệm đánh giá việc Học Tập Phần Thông Thạo Giáo Lý theo nhóm.

Những Chỉ Định Trực Tuyến và Tự Học ở Nhà

Những chỉ định trực tuyến và tự học ở nhà cần phải được hoàn tất và nộp như sau:

  • Học Viên Trực Tuyến: Hoàn tất bài đánh giá và nộp qua Canvas.
  • Các Học Viên Tự Học Ở Nhà: Hoàn tất bài đánh giá và nộp theo sự hướng dẫn của giảng viên lớp tự học ở nhà.

Tạo Ra Những Thích Nghi Phù Hợp cho Học Viên Bị Khuyết Tật

Mục đích của việc tạo ra những thích nghi phù hợp với bài đánh giá là để giúp cho các học viên với các nhu cầu cụ thể, bị khuyết tật, hoặc đang gặp phải tình trạng liên quan đến sức khỏe có thể làm bài đánh giá trên cơ sở bình đẳng với các học viên khác. Giảng viên cần tạo ra những thích nghi phù hợp để đáp ứng các nhu cầu cụ thể, tình trạng khuyết tật, và tình trạng liên quan đến sức khỏe cho các học viên của họ. Tìm hiểu thêm.

Học Viên Xin Thực Hiện Các Bài Đánh Giá Bổ Sung cho năm 2020, năm 2021, và năm 2022

Đối với học viên xin thực hiện bài đánh giá bổ sung cho các năm trước, giảng viên có thể chia sẻ các tài liệu Hướng Dẫn Học Tập và Bài Đánh Giá Việc Học Tập được liệt kê dưới đây. Bài đánh giá bổ sung có thể được thực hiện một mình hoặc với những người khác. Tín chỉ được trao khi bài đánh giá được nộp lại cho giảng viên, và giảng viên sẽ ghi vào hồ sơ là 100%.

Lưu ý: Không nên sử dụng giấy đánh dấu câu trả lời; ExcelSoft không còn có sẵn để xử lý các tờ giấy trả lời. 

Kinh Cựu Ước (năm 2022)

Sách Mặc Môn (năm 2020)

Giáo Lý và Giao Ước (năm 2021)

 

Số Người Tham Dự

Các yêu cầu về việc tham dự lớp học vẫn không thay đổi. Trao tín chỉ cho các học viên tham gia ít nhất 75% số buổi. Việc tham dự lớp giáo lý sẽ ban phước cho các học viên khi họ nỗ lực để trở thành các môn đồ suốt đời của Chúa Giê Su Ky Tô.


“Lớp giáo lý và viện giáo lý sẽ giúp các em tổ chức lại ngôi nhà của mình để trở thành một nơi thánh thiện của đức tin—một nơi mà phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô được giảng dạy, học hỏi, sống theo, và được yêu thương.… Việc tốt nghiệp lớp giáo lý và viện giáo lý sẽ gia tăng khả năng của các em để làm tốt những điều quan trọng nhất mà các em sẽ thực hiện trong cuộc sống. Niềm vui thật sự sẽ thuộc về các em! (Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Một Lời Mời Cá Nhân để Tham Gia Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý”).


Lưu ý: Trong lớp giáo lý thuộc chương trình học chính thức, những buổi vắng mặt không lý do phải được học bù trước khi nhận tín chỉ.

 

Các Nguồn Hỗ Trợ Liên Quan


Mục Tiêu của Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý Tôn Giáo