2013
An sinh
August 2013


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Tám năm 2013

An sinh

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng của mình. Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Mục đích của chương trình an sinh của Giáo Hội là nhằm giúp các tín hữu trở nên tự lực cánh sinh, chăm sóc cho người nghèo túng, và phục vụ. Chương trình an sinh là trọng tâm cho công việc của Hội Phụ Nữ. Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã dạy:

″Từ lúc ban đầu, [Chúa] đã cung ứng các cách thức để các môn đồ của Ngài có thể giúp đỡ. Ngài đã mời gọi con cái của Ngài hiến dâng thời giờ, phương tiện và hy sinh bản thân để cùng với Ngài phục vụ những người khác. …

″Ngài đã mời gọi và truyền lệnh chúng ta phải tham gia vào công việc của Ngài để nâng đỡ những người hoạn nạn. Chúng ta lập giao ước để làm điều đó trong dòng nước báp têm và trong đền thờ thánh của Thượng Đế. Chúng ta tái lập giao ước đó vào ngày Chủ Nhật khi dự phần Tiệc Thánh.″1

Dưới sự hướng dẫn của vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh, các vị lãnh đạo địa phương phụ giúp với sự an lạc về phần thuộc linh và vật chất. Cơ hội để phục vụ thường bắt đầu với các giảng viên thăm viếng là những người tìm kiếm sự soi dẫn để biết cách đáp ứng các nhu cầu của mỗi chị em phụ nữ mà họ đến thăm.

Từ Thánh Thư

Lu Ca 10:25–37; Gia Cơ 1:27; Mô Si A 4:26; 18:8–11; Giáo Lý và Giao Ước 104:18

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Vào ngày 9 tháng Sáu năm 1842, Tiên Tri Joseph Smith đã giao cho các chị em trong Hội Phụ Nữ nhiệm vụ phải ″cứu giúp người nghèo khó″ và ″cứu vớt các linh hồn.″2 Những mục tiêu này vẫn còn là trọng tâm của Hội Phụ Nữ và được thể hiện bằng phương châm của chúng ta: ″Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ″ (1 Cô Rinh Tô 13:8).

Chủ tịch trung ương thứ năm của Hội Phụ Nữ, Emmeline B. Wells, và các cố vấn của bà đã đưa ra phương châm này vào năm 1913 như là một lời nhắc nhở về các nguyên tắc sáng lập của chúng ta: “Quả thật chúng ta tuyên bố mục đích của chúng ta là … [bám chặt] những lời giảng dạy đầy soi dẫn của Tiên Tri Joseph Smith khi ông tiết lộ kế hoạch mà theo đó các phụ nữ phải được cho quyền qua sự kêu gọi của chức tư tế để được nhóm lại thành các tổ chức thích hợp với mục đích của việc phục vụ người bệnh, giúp đỡ người nghèo túng, an ủi người già cả, cảnh báo người bất cẩn, và phụ giúp trẻ mồ côi.3

Ngày nay, Hội Phụ Nữ có một ảnh hưởng trên toàn thế giới khi các chị em phụ nữ mở rộng lòng bác ái, tình yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô, cho những người lân cận của họ (xin xem Mô Rô Ni 7:46–47).

Ghi Chú

  1. Henry B. Eyring, “Cơ Hội Làm Điều Thiện,” LiahonaEnsign, tháng Năm năm 2011, 22.

  2. Joseph Smith, trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 63.

  3. Daughters in My Kingdom, 63.

Tôi Có Thể Làm Gì?

  1. Tôi đang chuẩn bị để chăm sóc cho bản thân mình và cho gia đình tôi về phần thuộc linh và vật chất bằng cách nào?

  2. Tôi có thể noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi khi tôi đáp ứng nhu cầu của các chị em phụ nữ mà tôi chăm sóc bằng cách nào?