2014
Chúng Ta Có Sẵn Sàng Không?
September 2014


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Chín năm 2014

Chúng Ta Có Sẵn Sàng Không?

Trong khu vực nơi tôi có lần đã sống và phục vụ, Giáo Hội đã điều hành một dự án nuôi gà, chủ yếu là các tình nguyện viên từ các tiểu giáo khu địa phương phụ trách. Nói chung, đó là một dự án làm việc có hiệu quả, cung cấp cho nhà kho của giám trợ hàng ngàn quả trứng tươi và hàng trăm kílô thịt gà đã làm sẵn. Tuy nhiên, trong một vài dịp, việc làm người tình nguyện học việc không những có nghĩa là bàn tay bị giộp da mà còn bị buồn lòng nữa.

Ví dụ, tôi sẽ nhớ mãi thời gian chúng tôi tập hợp các thiếu niên Chức Tư Tế A Rôn lại để dọn dẹp trại gà. Nhóm người đầy nhiệt tình và nghị lực của chúng tôi tụ họp tại trại gà và nhanh chóng nhổ rễ, thu lượm và đốt cháy một số lớn cỏ dại và các mảnh vụn. Bên cạnh ánh lửa hồng, chúng tôi ăn hot dog và tự khen mình về một công việc đã được hoàn tất tốt đẹp.

Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề tai hại. Tiếng ồn và đám lửa đốt lên đã làm 5.000 con gà mái hoảng sợ đến nỗi hầu hết các con gà mái bỗng nhiên bị rụng lông và ngừng đẻ trứng. Sau đó chúng tôi đã không diệt một số cỏ dại để trại có thể sản xuất thêm nhiều trứng.

Mọi tín hữu của Giáo Hội đã giúp lo liệu cho những người hoạn nạn đều không bao giờ quên hoặc hối tiếc về kinh nghiệm này. Tính siêng năng, tiết kiệm, tự lực, và chia sẻ với những người khác không mới mẻ gì đối với chúng ta.

Chúng ta nên nhớ rằng hệ thống nhà kho tốt nhất là mỗi gia đình trong Giáo Hội phải có một kho thực phẩm, quần áo, và nếu có thể, những nhu yếu phẩm khác của cuộc sống. Nhà kho của Chúa bao gồm thời giờ, tài năng, kỹ năng, lòng trắc ẩn, vật liệu hiến tặng, và các phương tiện tài chính của các tín hữu trung thành của Giáo Hội. Những phương tiện này có sẵn cho vị giám trợ để phụ giúp những người hoạn nạn.

Chúng tôi khuyến khích tất cả các Thánh Hữu Ngày Sau nên thận trọng trong việc hoạch định, nên sống một cách dè dặt, và nên tránh nợ nần quá mức hoặc không cần thiết. Nhiều người nữa có thể sẽ vượt qua được những khó khăn kinh tế nếu họ có một kho dự trữ thực phẩm và quần áo và không bị nợ nần. Ngày nay chúng ta thấy rằng nhiều người đã làm ngược lại lời khuyên này: họ có một kho nợ và không để dành thực phẩm.

Tôi lặp lại lời tuyên bố của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn cách đây một vài năm:

″Các Thánh Hữu Ngày Sau đã được khuyên bảo trong nhiều năm phải chuẩn bị đề phòng nghịch cảnh xảy ra bằng cách để dành một chút ít tiền. Việc làm như vậy góp phần rất nhiều điều cho sự an toàn và an lạc. Mỗi gia đình có trách nhiệm phải tự lo liệu tùy theo khả năng của mình.

″Chúng tôi khuyến khích các anh chị em dù đang sống ở bất cứ nơi đâu hãy chuẩn bị cho nghịch cảnh bằng cách đánh giá tình trạng tài chính của mình. Chúng tôi khuyến khích các anh chị em nên tiêu xài tiết kiệm; hãy nghiêm ngặt với chính mình trong việc mua sắm để tránh nợ nần. Hãy trả hết nợ nần càng nhanh càng tốt, và giải thoát mình ra khỏi cảnh nô lệ này. Thường xuyên để dành một chút ít tiền để dần dần có đủ một quỹ tiền dành dụm.″1

Chúng ta có sẵn sàng cho tình trạng khẩn cấp trong cuộc sống của mình không? Kỹ năng của chúng ta đã được hoàn thiện chưa? Chúng ta có sống tiết kiệm không? Chúng ta có sẵn nguồn cung cấp dự trữ của mình không? Chúng ta có tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế không? Chúng ta có đáp ứng với những lời giảng dạy của các vị tiên tri không? Chúng ta có sẵn sàng để hiến tặng của cải tài sản của mình cho người nghèo khó, túng thiếu không? Chúng ta có chân thật với Chúa không?

Chúng ta đang sống trong thời kỳ rối ren. Tương lai thường không biết trước được; do đó, chúng ta cần phải chuẩn bị cho những lúc bấp bênh. Khi đến lúc phải quyết định thì thời gian chuẩn bị đã qua rồi.

Ghi Chú

  1. Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, All Is Safely Gathered In: Family Finances (cuốn sách nhỏ, 2007).

Giảng Dạy từ Sứ Điệp Này

Hãy xem xét các nhu cầu của những người các anh em đến thăm, hãy nghĩ về cách các anh em có thể giúp họ trở nên tự lực cánh sinh trong công ăn việc làm, tài chính, kho dự trữ thực phẩm, hoặc sẵn sàng cho tình trạng khẩn cấp. Hãy suy nghĩ về một kỹ năng các anh em có thể chia sẻ với họ, như làm vườn hoặc quản lý tiền bạc, mà sẽ giúp họ noi theo lời khuyên bảo của Chủ Tịch Monson.