2016
Trung Thành cùng Đức Tin
tháng bảy 2016


Giới Trẻ

Trung Thành cùng Đức Tin

Chủ Tịch Monson kể câu chuyện về một gia đình tiền phong và sau đó trích dẫn lời của Chủ Tịch George Albert Smith: “Các anh chị em có sống trung thành với đức tin của tổ tiên của mình không? … Xin hãy cố gắng sống xứng đáng với tất cả những hy sinh [họ] đã làm cho các anh chị em.” Cho dù các em có một tổ tiên tiền phong hay là một tín hữu của thế hệ đầu tiên của Giáo Hội, thì các em có bắt chước các tấm gương về đức tin để có được sự hướng dẫn và sức mạnh không? Sau đây là một cách hay mà các em có thể bắt đầu:

1. Lập một bản danh sách về những người mà các em ngưỡng mộ. Họ có thể là những người trong gia đình của mình (trong quá khứ hay hiện tại), bạn bè, các vị lãnh đạo Giáo Hội, hoặc các nhân vật trong thánh thư.

2. Viết xuống những đức tính của họ mà các em thích. Mẹ của em có thật sự kiên nhẫn không? Có lẽ bạn của em tử tế với những người khác. Có lẽ em thích lòng can đảm của Lãnh Binh Mô Rô Ni.

3. Chọn một đức tính từ danh sách của các em và tự hỏi: “Làm thế nào tôi có thể đạt được đức tính đó? Tôi cần phải làm điều gì để phát triển đức tính này trong cuộc sống của tôi?”

4. Các em hãy viết xuống các kế hoạch để phát triển đức tính này và đặt nó ở đâu đó mà các em sẽ thấy nó thường xuyên, để nhắc nhở các em về mục tiêu của các em. Hãy cầu nguyện để có sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng và thường xuyên xem lại sự tiến bộ của các em. Một khi cảm thấy mình đã phát triển đầy đủ đức tính này, thì các em có thể chọn một đức tính mới để trau dồi.

Hãy nhớ rằng khi phát triển những đức tính quan trọng nơi bản thân mình, thì chúng ta không chỉ tôn trọng đức tin của tổ tiên và những hy sinh của họ, mà chúng ta còn có thể là một ảnh hưởng tốt lành cho những người xung quanh mình nữa.