“Các Giao Ước Kết Nối Chúng Ta với Thượng Đế,” Liahona, tháng Hai năm 2022
Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Hai năm 2022
Các Giao Ước Kết Nối Chúng Ta với Thượng Đế
Việc lập và tuân giữ các giao ước mang đến các phước lành.
Giao ước là lời hứa giữa Cha Thiên Thượng và con cái của Ngài. Ngài đặt ra các điều kiện cho các giao ước mà chúng ta lập với Ngài. Khi chúng ta làm theo những điều Ngài phán bảo, chúng ta nhận được nhiều phước lành. Và chúng ta không chỉ nhận được các phước lành trên thế gian—khi lập và tuân giữ các giao ước, chúng ta sẽ trở về sống với Thượng Đế và gia đình của mình trên thiên thượng vào một ngày nào đó.
Giao Ước và Giáo Lễ
Chúng ta lập các giao ước trong một số giáo lễ nhất định. Chúng ta cần phải tiếp nhận các giáo lễ đó và tuân theo các giao ước đó để trở về sống với Thượng Đế. Các giáo lễ được thực hiện bởi thẩm quyền chức tư tế. Các giáo lễ đó gồm có phép báp têm và lễ xác nhận, tiếp nhận Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc (đối với người nam), và các giáo lễ chúng ta nhận được trong đền thờ. Trong lễ Tiệc Thánh, các tín hữu của Giáo Hội tái lập những lời hứa mà họ đã lập với Thượng Đế (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79).
Các Giao Ước Giúp Chúng Ta Sống Ngay Chính
Trong phép báp têm, chúng ta hứa noi theo Chúa Giê Su Ky Tô, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, và tuân giữ các giáo lệnh (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:37). Thượng Đế hứa rằng Đức Thánh Linh có thể luôn ở cùng chúng ta.
Khi người nam tiếp nhận chức tư tế, họ hứa sẽ sống xứng đáng với quyền năng chức tư tế của Thượng Đế. Thượng Đế hứa ban phước cho họ. (Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:33–40.)
Các Giao Ước Chúng Ta Lập trong Đền Thờ
Khi các tín hữu Giáo Hội tiếp nhận lễ thiên ân của họ trong đền thờ, họ hứa sống ngay chính và hy sinh cho phúc âm. Họ được hứa sẽ có quyền năng từ Thượng Đế (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 38:32; 109:22).
Trong lễ gắn bó trong đền thờ, một cặp vợ chồng kết hôn cho thời vĩnh cửu và hứa sẽ chung thủy với nhau và trung tín với Thượng Đế. Thượng Đế hứa rằng họ có thể trở về với Ngài và sống với gia đình mãi mãi. (Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 132:19–20.)
Chúng Ta Là Dân Giao Ước
Những người gia nhập Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đều trở thành dân giao ước của Thượng Đế. Họ cũng được thừa hưởng các phước lành và trách nhiệm của giao ước Áp Ra Ham (xin xem Ga La Ti 3:27–29). Là một phần của dân giao ước của Thượng Đế có nghĩa là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau khi chúng ta đến gần Đấng Ky Tô hơn. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta cố gắng củng cố Giáo Hội của Thượng Đế trên thế gian. Khi tuân giữ các giao ước của mình, chúng ta có thể tìm thấy quyền năng và sức mạnh từ Thượng Đế.
© 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. In tại Hoa Kỳ. Chuẩn nhận bản tiếng Anh: 6/19. Chuẩn nhận bản dịch: 6/19. Bản dịch Monthly Liahona Message, February 2022. Vietnamese. 18313 435