2023
Chuẩn Bị để Tham Dự Đền Thờ
Tháng Mười Hai năm 2023


“Chuẩn Bị để Tham Dự Đền Thờ,” Liahona, tháng Mười Hai năm 2023.

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Mười Hai năm 2023

Chuẩn Bị để Tham Dự Đền Thờ

Hình Ảnh
mọi người đang đi bộ đến Đền Thờ Ogden Utah

Hình Đền Thờ Ogden Utah do Mark Brunson chụp

Trong đền thờ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể nhận được các giao ước và giáo lễ thiêng liêng cho bản thân và cho tổ tiên của mình. Chúng ta tham dự đền thờ để bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta có thể chuẩn bị để tham dự đền thờ bằng cách học hỏi và sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Để có thêm thông tin về đền thờ, xin xem trong Những Điều Cơ Bản trong Phúc Âm, bài viết “Công Việc Đền Thờ” trong tạp chí Liahona số tháng Mười năm 2021.

Hình Ảnh
những dòng chữ ở bên ngoài Đền Thờ Durban Nam Phi

Hình Đền Thờ Durban South Africa do Matthew Reier chụp

Ngôi Nhà của Chúa

Đền thờ được gọi là “nhà của Chúa.” Đó là nơi thiêng liêng mà chúng ta có thể cảm nhận được Thánh Linh của Thượng Đế và tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Đó cũng là nơi mà chúng ta có thể lập giao ước và tiếp nhận các giáo lễ đặc biệt mà sẽ chuẩn bị cho chúng ta để có được cuộc sống vĩnh cửu. (Giao ước là những lời hứa thiêng liêng giữa Thượng Đế và con cái của Ngài.) Việc trung tín với các giao ước của mình và tiếp nhận các giáo lễ này giúp chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
giới trẻ đứng bên ngoài Đền Thờ Guayaquil Ecuador

Hình Đền Thờ Guayaquil Ecuador do Janae Bingham chụp

Ai Có Thể Tham Dự Đền Thờ?

Các tín hữu Giáo Hội có thể làm phép báp têm cho người chết bắt đầu từ năm mà họ lên 12 tuổi. Một tín hữu có thể nhận được lễ thiên ân nếu người ấy được ít nhất 18 tuổi, đã là tín hữu của Giáo Hội trong ít nhất một năm, và mong muốn lập và tuân giữ các giao ước đền thờ (xin xem Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, mục 27.2.2, ChurchofJesusChrist.org). Một người nam và một người nữ đã nhận được lễ thiên ân trong đền thờ có thể được làm lễ gắn bó (kết hôn) cho thời vĩnh cửu trong đền thờ.

Các Giao Ước và Các Giáo Lễ

Anh chị em sẽ lập các giao ước và tiếp nhận các giáo lễ trong đền thờ. “Việc bước vào mối quan hệ giao ước với Thượng Đế ràng buộc chúng ta với Ngài theo cách mà làm cho mọi điều về cuộc sống được dễ dàng hơn” (Russell M. Nelson, “Thắng Thế Gian và Tìm Sự Yên Nghỉ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2022, trang 97). Một giáo lễ là một hành động thực tế thiêng liêng được thực hiện bởi thẩm quyền của chức tư tế. Các giáo lễ có ý nghĩa thuộc linh sâu sắc. Ví dụ, khi tham gia vào một giáo lễ, anh chị em cho Thượng Đế thấy rằng anh chị em sẵn lòng tiếp nhận và tuân giữ các giao ước của Ngài.

Sự Chuẩn Bị Cá Nhân

Chuẩn bị phần thuộc linh bằng cách tuân theo những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô và tuân giữ các giao ước mà anh chị em đã lập với Thượng Đế tại lễ báp têm. Anh chị em cũng có thể nghiên cứu các nguồn tài liệu của Giáo Hội, chẳng hạn như thánh thư và các bài nói chuyện trong đại hội trung ương. Temples.ChurchofJesusChrist.org cung cấp thông tin về điều nên kỳ vọng khi anh chị em tham dự đền thờ. Trang mạng này cũng bao gồm nhiều chi tiết hơn về các giao ước đền thờ, các giáo lễ, và biểu tượng.

Hình Ảnh
bên ngoài Đền Thờ Nauvoo Illinois

Hình Đền Thờ Nauvoo Illinois do Eve Tuft chụp

Biểu tượng

Chúa thường giảng dạy bằng cách sử dụng các biểu tượng. Ví dụ, phép báp têm—được dìm dưới nước và trở lên lại—giống như việc con người cũ của anh chị em chết đi và con người mới của anh chị em được tái sinh (xin xem Rô Ma 6:3–6). Các giáo lễ đền thờ hướng đến Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài. Có thể khó để hiểu tất cả các biểu tượng khi anh chị em tham dự đền thờ lần đầu tiên, nhưng anh chị em có thể tiếp tục học hỏi khi trở lại đền thờ trong suốt cuộc sống của mình.

Giấy Giới Thiệu Đi Đền Thờ

Để bước vào đền thờ, anh chị em cần phải sẵn sàng và xứng đáng. Anh chị em có thể nhận được giấy giới thiệu để bước vào đền thờ sau một cuộc phỏng vấn với vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của anh chị em và với chủ tịch giáo khu hoặc phái bộ truyền giáo. Các vị lãnh đạo này sẽ đặt ra một loạt các câu hỏi để chắc chắn rằng anh chị em đang sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Các vị lãnh đạo của anh chị em có thể nói trước với anh chị em về những câu hỏi này.

Trở Lại Đền Thờ cho Tổ Tiên của Anh Chị Em

Cha Thiên Thượng muốn tất cả con cái của Ngài lập giao ước với Ngài và tiếp nhận các giáo lễ thiêng liêng. Các giáo lễ này, chẳng hạn như phép báp têm và lễ thiên ân, phải được thực hiện trong đền thờ cho những người đã qua đời mà không nhận được phúc âm. Anh chị em có thể trở lại đền thờ để thực hiện các giáo lễ cho những người đã qua đời trong gia đình của mình.