2015
Các Trang Mạng Nhấn Mạnh về Sự Phục Vụ
Tháng Năm năm 2015


Các Trang Mạng Nhấn Mạnh về Sự Phục Vụ

Các Thánh Hữu Ngày Sau đang làm điều gì để cải thiện các cộng đồng nơi họ sinh sống? Tìm hiểu bằng cách vào xem MormonNewsroom.org. Sau đây là một số ví dụ từ các bài đăng gần đây trên các trang mạng Phòng Tin Tức quốc tế.

New Zealand và Vanuatu

Khi Cơn Lốc Pam giáng xuống quốc đảo nhỏ Vanuatu ở Thái Bình Dương, với sự viện trợ từ Các Dịch Vụ Nhân Đạo của Giáo Hội, Các Thánh Hữu Ngày Sau ở Auckland, New Zealand đã tập hợp để giúp đỡ những người đang bị cơn bão tàn phá. Họ đóng 2.000 thùng thực phẩm để giúp đỡ càng nhiều càng tốt những người bị thiệt hại. Mỗi thùng đều chứa đầy bột mì, gạo, trái cây đóng hộp, đậu, thịt bò muối, cá, bánh quy giòn, nho khô, mì, sữa bột sô cô la, và một dụng cụ mở hộp. Những thùng này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, chẳng hạn như chứa nước.

Cộng Hòa Dominic và Canada

Tại nước Cộng Hòa Dominic và Canada, các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, là một buổi lễ do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Hơn 1.200 phụ nữ quy tụ trong nhà hội của Giáo Hội tại một vài khu vực của nước Cộng Hoà Dominic để tôn vinh phụ nữ về nhiều đóng góp của họ trên thế giới. Các vị lãnh đạo tôn giáo, dân sự và quân sự đã tham gia vào buổi lễ trong đó có một chương trình ca nhạc và các bài diễn văn. Ở Canada, các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau cũng đánh dấu ngày đó bằng cách chia sẻ thông tin về Hội Phụ Nữ, lưu ý rằng đó là một “phương tiện tuyệt vời cho sự phục vụ trên toàn cầu.”

Vương quốc Anh

Mục tiêu ban đầu của họ là may 100 cái áo đầm cho các trẻ em nghèo ở châu Phi, nhưng khi may xong, thì các phụ nữ của Tiểu Giáo Khu Coventry ở Anh đã may được hơn 230 cái áo đầm. Những cái áo đầm đơn giản này, được may từ các chiếc áo gối, rất dễ may. Một chị phụ nữ chưa hề may bao giờ, đã có thể may 3 cái áo đầm.

Arkansas, Hoa Kỳ

Hơn 600 người đã tham dự một buổi họp đặc biệt devotional của cộng đồng liên tôn về đề tài tự do tôn giáo do Giáo Khu Little Rock Arkansas đăng cai tổ chức, gồm có các đại diện của các cộng đồng Công Giáo, Methodist, Hồi Giáo và một phát ngôn viên từ đài phát thanh Tin Lành. Buổi họp đa tôn giáo này cũng gồm có một sứ điệp được thu hình từ phó thống đốc tiểu bang và một lời cầu nguyện kết thúc từ một thượng nghị sĩ tiểu bang, cả hai người này đều theo đạo Báp Tít. Các nhà tổ chức cho biết buổi họp này đã xây đắp “nhịp cầu thông cảm.”