2017
Mục Đích của Hội Phụ Nữ
January 2017


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Giêng năm 2017

Mục Đích của Hội Phụ Nữ

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết phải chia sẻ điều gì.

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Linda K. Burton, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ nói: “Mục đích của Hội Phụ Nữ là nhằm chuẩn bị các phụ nữ cho các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu.”1 Chính là qua đức tin, gia đình, và sự giúp đỡ mà chúng ta tham gia vào “phần vụ thiết yếu của chúng ta trong công việc này.”2

Carole M. Stephens, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ, nói: “Hội Phụ Nữ là một công việc thế tục lẫn thuộc linh.” “Đó là điều mà những người phụ nữ đã làm trong thời của Đấng Cứu Rỗi, và đó là điều chúng ta tiếp tục phải làm.”3

Khi chúng ta nhìn vào người đàn bà Sa Ma Ri ở bên bờ giếng, là người bỏ lại vò múc nước của mình để chạy đi nói với người khác rằng Chúa Giê Su là vị tiên tri (xin xem Giăng 4:6–42), hoặc nhìn vào Phê Bê, là người đã vui vẻ phục vụ người khác trong suốt cuộc đời của mình (xin xem Rô Ma 16:1–2), thì chúng ta thấy tấm gương của những người phụ nữ trong thời của Đấng Cứu Rỗi là những người tham gia tích cực trong việc đến cùng Đấng Ky Tô. Chính Ngài là Đấng mở con đường của chúng ta dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu (xin xem Giăng 3:16).

Khi chúng ta nhìn vào các chị em phụ nữ tiền phong của mình ở Nauvoo, Illinois, là những người đã quy tụ lại trong nhà của Sarah Kimball vào năm 1842 để thành lập tổ chức riêng của họ, thì chúng ta thấy được kế hoạch của Thượng Đế để thành lập Hội Phụ Nữ và tuân theo các nguyên tắc của chức tư tế. Sau khi Eliza R. Snow đã viết một bản điều lệ, Tiên Tri Joseph Smith duyệt xét lại bản đó. Ông đã nhận biết rằng Giáo Hội không được tổ chức một cách toàn hảo cho đến khi có tổ chức của các phụ nữ. Ông nói rằng Chúa đã chấp nhận đề nghị của họ nhưng có một điều gì đó tốt hơn. Ông nói: “Tôi sẽ tổ chức các phụ nữ dưới sự hướng dẫn của chức tư tế đúng theo mẫu mực của chức tư tế.”4

“Hội Phụ Nữ không phải chỉ là một nhóm phụ nữ đang cố gắng để làm điều tốt trên thế giới. Tổ chức này rất khác biệt. Có ‘một điều gì đó tốt hơn’ vì nó được tổ chức dưới thẩm quyền của chức tư tế. Tổ chức của nó là một bước cần thiết để mở ra công việc của Thượng Đế trên thế gian.”5

Thánh Thư và Thông Tin Bổ Sung

Giáo Lý và Giao Ước 25:2–3, 10; 88:73; reliefsociety.lds.org

Ghi Chú

  1. Linda K. Burton, trong Sarah Jane Weaver, “Relief Society Celebrates Birthday and More March 17,” Church News, ngày 13 tháng Ba năm 2015, news.lds.org.

  2. Linda K. Burton, trong Weaver, “Relief Society Celebrates Birthday.”

  3. Carole M. Stephens, trong Weaver, “Relief Society Celebrates Birthday.”

  4. Joseph Smith, trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 11–12.

  5. Daughters in My Kingdom, 16.