2017
Quyền Năng của Chức Tư Tế qua việc Tuân Giữ Các Giao Ước
June 2017


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Sáu năm 2017

Quyền Năng của Chức Tư Tế qua việc Tuân Giữ Các Giao Ước

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào sự hiểu biết về mục đích của Hội Phụ Nữ sẽ chuẩn bị cho các con gái của Thượng Đế để nhận được cuộc sống vĩnh cửu?

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói, “Sứ điệp của tôi dành cho … tất cả mọi người là mỗi giờ chúng ta có thể sống và ‘được ban phước bởi sức mạnh của quyền năng chức tư tế,’ dù hoàn cảnh của chúng ta ra sao đi nữa.

“… Khi anh chị em tham gia một cách xứng đáng vào các giáo lễ của chức tư tế, Chúa sẽ ban cho anh chị em sức mạnh, sự bình an lớn lao hơn, và triển vọng vĩnh cửu. Dù hoàn cảnh của anh chị em ra sao đi nữa, thì nhà của anh chị em cũng sẽ được ‘ban phước bởi sức mạnh của quyền năng chức tư tế.’”1

Làm thế nào chúng ta mời gọi quyền năng chức tư tế vào cuộc sống của mình? Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nhắc nhở chúng ta rằng: “những người nào đã bước vào nước báp têm và sau đó nhận được lễ thiên ân cho bản thân họ trong nhà của Chúa đều có thể nhận được các phước lành quý báu và tuyệt diệu. Lễ thiên ân đúng là một ân tứ về quyền năng … [Và] Cha Thiên Thượng của chúng ta rất rộng lượng với quyền năng của Ngài.” Ông nhắc nhở chúng ta rằng người nam và người nữ “đều nhận được lễ thiên ân với cùng một quyền năng” trong đền thờ, “mà theo định nghĩa đó là quyền năng chức tư tế.”2

Linda K. Burton, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Trung Ương nói: “Vì quyền năng chức tư tế là một điều gì đó tất cả chúng ta đều mong muốn có được trong gia đình và nhà của mình, vậy chúng ta cần phải làm gì để mời gọi quyền năng đó vào cuộc sống của mình? Sự ngay chính cá nhân là điều bắt buộc phải có để có được quyền năng chức tư tế.”3

Chủ Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói, “Nếu chúng ta chịu khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa và cầu xin Ngài giảng dạy cho chúng ta, thì Ngài sẽ cho thấy cách gia tăng sự tiếp cận của chúng ta đối với quyền năng của Ngài .”4

Thánh Thư và Thông Tin Bổ Sung

1 Nê Phi 14:14; GLGƯ 121:36; 132:20; reliefsociety.lds.org

Ghi Chú

  1. Neil L. Andersen, “Quyền Năng trong Chức Tư Tế,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 92, 95.

  2. M. Russell Ballard, “Men and Women and Priesthood Power,” Liahona, tháng Chín năm 2014, 36.

  3. Linda K. Burton, “Priesthood Power—Available to All,” Ensign, tháng Sáu năm 2014, 21–40.

  4. Russell M. Nelson, “Cái Giá của Quyền Năng Chức Tư Tế,” Liahona, tháng Năm năm 2016, 69.