2018
Quyết Tâm Hối Cải
January 2018


Giới Trẻ

Quyết Tâm Hối Cải

Chủ Tịch Monson giải thích rằng “trách nhiệm của chúng ta là tiến triển từ tầm thường đến thông thạo, từ thất bại đến thành đạt. Nhiệm vụ của chúng ta là trở thành con người tốt nhất của mình.” Nhiều người dành ra tháng Giêng để lập mục tiêu và quyết tâm phải cải thiện: mỉm cười nhiều hơn, ăn uống lành mạnh hơn, hoặc học một kỹ năng mới. Mặc dù những mục tiêu này có thể giúp các em thay đổi tốt hơn nhưng cách tốt nhất để thay đổi là qua sự hối cải.

Mặc dù sự hối cải có thể là khó thực hiện nhưng đó là một ân tứ! Khi trông cậy vào Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách hối cải tội lỗi của mình, thì chúng ta có thể tăng trưởng và tiến triển. Chủ Tịch Monson nói: “Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô là thiết yếu trong kế hoạch [cứu rỗi]. Nếu không có sự hy sinh chuộc tội của Ngài, thì mọi người sẽ chết phần thuộc linh.” Nhờ vào sự hối cải, các em có thể được tẩy sạch tội lỗi và tiến triển để trở thành giống như Ngài.

Hãy nghĩ đến một điều nào đó mà có thể đang ngăn cản các em không trở thành giống như Đấng Cứu Rỗi. Có phải là lời lẽ của các em không? Có phải là cách các em đối xử với bạn bè hoặc gia đình của mình không? Sau khi suy nghĩ về điều các em có thể cải thiện, hãy cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng và bày tỏ ước muốn của các em để thay đổi. Hãy nhớ rằng qua quyền năng Chuộc Tội của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp các em khắc phục được sự yếu kém của mình. Như Chủ Tịch Monson đã dạy: “Ân tứ về sự hối cải, do Đấng Cứu Rỗi ban cho, làm cho chúng ta có khả năng để sửa chỉnh cuộc sống của mình.”