2018
Cầu Nguyện Đích Danh cho Mỗi Chị Phụ Nữ
March 2018


Các Nguyên Tắc Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Ba năm 2018

Cầu Nguyện Đích Danh cho Mỗi Chị Phụ Nữ

Tình yêu thương và sự soi dẫn của chúng ta cho những người mà chúng ta thăm viếng giảng dạy sẽ gia tăng khi chúng ta khiêm nhường cầu nguyện đích danh cho mỗi chị phụ nữ một cách cụ thể.

Đức Tin, Gia Đình, Trợ Giúp

Hình Ảnh
Biểu tượng của Hội Phụ Nữ

Thánh thư chia sẻ nhiều tấm gương của những người nam và người nữ đã cầu nguyện đích danh cho người khác. Một trong số các tấm gương đáng kể nhất là cha của An Ma Con. Một thiên sứ ngỏ lời cùng An Ma Con, nói cho ông biết rằng cha của ông “đã cầu nguyện cho ngươi với một đức tin mãnh liệt …; vậy nên, vì mục đích này ta mới đến đây để thuyết phục cho ngươi tin về quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế, ngõ hầu cho những lời cầu nguyện của các tôi tớ của Ngài có thể được đáp ứng tùy theo đức tin của họ” (Mô Si A 27:14).

Việc cầu nguyện cho nhau mở rộng lòng chúng ta để tiếp nhận các phước lành mà Chúa mong muốn ban cho chúng ta. “Mục đích của lời cầu nguyện không phải là thay đổi ý muốn của Thượng Đế, mà là để đảm bảo cho chúng ta và những người khác những phước lành mà Thượng Đế sẵn lòng ban cho, nhưng chúng ta phải cầu xin để nhận được.”1

Một chị nọ đã kể lại rằng trong một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời của chị, một cú điện thoại hoặc một tin nhắn đơn giản thường đến từ các giảng viên thăm viếng của chị vào “những ngày khó khăn đặc biệt.” Họ dường như biết khi nào chị cần được khuyến khích. Chị biết rằng họ đã cầu nguyện cho chị, cả trong thời gian họ đến thăm lẫn khi họ ở một mình.

Julie B. Beck, cựu Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Trung Ương nói: “Hãy nghĩ về sức mạnh được phối hợp của chúng ta nếu mỗi chị phụ nữ chân thành cầu nguyện mỗi sáng và mỗi tối, hoặc càng hay hơn nữa, là cầu nguyện không ngừng như Chúa đã truyền lệnh.”2 Việc cầu nguyện cho những người mà chúng ta thăm viếng giảng dạy sẽ củng cố chúng ta với tư cách là cá nhân cũng như là người phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau.

Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã nói: “Cầu nguyện để có cách biết được tấm lòng của họ. … Các anh (chị) em sẽ cần phải biết điều Thượng Đế sẽ muốn các anh (chị) em phải làm để giúp họ và phải làm hết sức mình để cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế dành cho họ.”3

Ghi Chú

  1. Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Cầu Nguyện.”

  2. Julie B. Beck, “Điều Mà Người Phụ Nữ Thánh Hữu Ngày Sau làm Giỏi Nhất: Đứng Vững Vàng và Không Lay Chuyển,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, 110.

  3. Henry B. Eyring, “Chức Tư Tế và Sự Cầu Nguyện Cá Nhân,” Liahona, tháng Năm năm 2015, 85.