2021
Những Điểm Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 191
Tháng Mười Một năm 2021


Những Điểm Nổi Bật từ Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 191

Chúng ta được thay đổi khi áp dụng các lẽ thật phúc âm mà mình học được. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã chia sẻ sứ điệp đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đó để khai mạc và bế mạc đại hội trung ương.

“Giáo lý thuần khiết của Đấng Ky Tô là đầy quyền năng,” ông đã nói trong bài nói chuyện khai mạc đại hội. “Giáo lý này thay đổi cuộc sống của mọi người nào hiểu và cố gắng áp dụng giáo lý đó trong cuộc sống của mình.” Ngày hôm sau, trong bài nói chuyện bế mạc, ông đã nói: “Chúng ta đã được giảng dạy. … Bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ khác biệt như thế nào vì những gì chúng ta đã nghe và cảm nhận?”

Trong số nhiều bài học quan trọng được giảng dạy tại đại hội trung ương kỳ này:

  • Chúng ta học được rằng đây là lúc để thực hiện các biện pháp phi thường để củng cố các nền móng thuộc linh của cá nhân mình (xin xem Chủ Tịch Nelson ở trang 93).

  • Chúng ta học được về tầm quan trọng của vai trò môn đồ cũng như tính đơn giản của vai trò đó (xin xem Chủ Tịch M. Russell Ballard ở trang 51, Anh Cả Dieter F. Uchtdorf ở trang 77, và Anh Cả Gary E. Stevenson ở trang 47).

  • Chúng ta học được lý do tại sao chúng ta cần Giáo Hội và rằng chúng ta có thể làm được nhiều điều để ban phước cho người khác khi cùng làm việc với nhau (xin xem Chủ Tịch Dallin H. Oaks ở trang 24, Giám Trợ L. Todd Budge ở trang 100, Bonnie H. Cordon ở trang 10, và Sharon Eubank ở trang 53).

  • Chúng ta học được rằng việc yêu mến Thượng Đế có thể giúp chúng ta khắc phục được những sự chia rẽ ngăn cản chúng ta trở nên hiệp một (xin xem Anh Cả Jeffrey R. Holland ở trang 8, Anh Cả D. Todd Christofferson ở trang 16, và Anh Cả Dale G. Renlund ở trang 83).

  • Chúng ta học được rằng chúng ta có thể mời sự mặc khải vào cuộc sống của mình bằng cách tuân phục theo ý muốn của Chúa và khi có câu hỏi và đặt câu hỏi mà mình không biết câu trả lời đều là điều hợp lý (xin xem Chủ Tịch Henry B. Eyring ở trang 74, Camille N. Johnson ở trang 80, và Susan H. Porter ở trang 33).

Anh chị em đã nghe được điều gì? Anh chị em đã cảm nhận được điều gì? Làm thế nào anh chị em sẽ áp dụng vào cuộc sống của mình lẽ thật thuần khiết, giáo lý thuần khiết và sự mặc khải thuần khiết mà anh chị em sẽ tìm kiếm khi tiếp tục học tập các sứ điệp của đại hội trung ương?