Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Mác 3


BDJS, Mác 3:21–25. So Sánh Mác 3:28–30

Chúa Giê Su tha thứ tất cả những người tội lỗi mà hối cải ngoại trừ những người nói phạm đến Đức Thánh Linh.

21 Đoạn có một số người đến cùng Ngài, cáo buộc Ngài và nói rằng: Tại sao thầy tiếp nhận những kẻ tội lỗi, xét thấy rằng thầy tự xưng mình là Vị Nam Tử của Thượng Đế.

22 Nhưng Ngài đáp lời họ và phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi mà loài người đã phạm, khi họ hối cải, sẽ được tha cho họ, vì ta đến để thuyết giảng sự hối cải cho con cái loài người.

23 Và những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy, sẽ được tha thứ cho, là những người đến cùng ta, và làm những công việc mà họ thấy ta làm.

24 Nhưng có một tội mà sẽ không được tha. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, nhưng ở trong sự hiểm nguy của việc bị loại trừ ra khỏi thế gian và họ sẽ phải mắc sự đoán phạt đời đời.

25 Vả Ngài phán điều này cùng họ, vì họ nói rằng: Người bị tà ma ám.