Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Rô Ma 3


BDJS, Rô Ma 3:5–8. So Sánh Rô Ma 3:5–8

Phao Lô dạy rằng một người không thể làm điều ác để mang lại điều thiện.

5 Song nếu chúng ta vẫn ở trong sự không công bình của chúng ta và tỏ ra sự công bình của Đức Chúa Trời, thì làm thế nào chúng ta dám nói khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công bình? (Tôi nói như cách một người kính sợ Thượng Đế.)

6 Đức Chúa Trời ngăn cấm, vậy thì Đức Chúa Trời đoán xét thế gian thể nào?

7 Nhưng, nếu lẽ thật Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi (như nó được người Giu Đa gọi) mà được sự vinh hiển lớn hơn, thì sao tôi còn bị đoán xét như kẻ có tội? và không được tiếp nhận? Bởi vì chúng ta bị báo cáo một cách vu khống;

8 Và kẻ gièm pha quả quyết rằng chúng ta dạy: (sự đoán phạt kẻ ấy là công bình) Chúng ta hãy làm sự dữ cho được sự lành. Nhưng điều này là giả dối.