2014
Tìm Hiểu Thêm về Điều Ta Có Thể Kỳ Vọng
Tháng Mười năm 2014


Tìm Hiểu Thêm về Điều Ta Có Thể Kỳ Vọng

Tác giả sống ở Olso, Na Uy.

Giới trẻ ở Oslo, Norway, dành ra một ngày chuẩn bị cho cuộc sống của một người truyền giáo toàn thời gian.

Hình Ảnh
photos of a missionary preparation conference

Hình khung do lukas_zb/iStock/Thinkstock chụp

Kể từ khi Chủ Tịch Thomas S. Monson loan báo sự thay đổi độ tuổi phục vụ truyền giáo, thì giới trẻ ở khắp Giáo Hội đã háo hức đáp ứng không chỉ đối với lời mời gọi phục vụ mà còn đối với lời mời để chuẩn bị phục vụ. Và một cách để chuẩn bị là tìm hiểu thêm về điều các em có thể kỳ vọng khi trở thành một người truyền giáo toàn thời gian.

Một số người trẻ tuổi ở Na Uy đã làm đúng theo như thế trong “Kinh Nghiệm Truyền Giáo” nguyên một ngày do Tiểu Giáo Khu Fredrikstad của Giáo Khu Oslo Norway tổ chức.

Vào “Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo (TTHLTG)”

Giới trẻ quy tụ tại nhà hội trong một căn phòng tượng trưng cho một trung tâm huấn luyện truyền giáo. Jakob R. thuộc tiểu giáo khu Moss nói: “Chúng tôi được chỉ định tìm hiểu về một quốc gia.” “Điều đó mang đến cho chúng tôi một sự hiểu biết về việc nhận được một sự kêu gọi đi truyền giáo phải là như thế nào và biết rằng ta có thể được kêu gọi đến một nơi khác với điều ta quen thuộc.”

Gặp “Chủ Tịch Phái Bộ Truyền Giáo”

Simon W. thuộc Tiểu Giáo Khu Oslo nói: “Sau đó, chúng tôi đi qua phòng bên cạnh để gặp một người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà là người đóng vai chủ tịch phái bộ truyền giáo.” Người truyền giáo giải nhiệm trở về nhà và những người truyền giáo khác cũng được giải nhiệm trở về nhà đã nói về điều phải kỳ vọng trong khi phục vụ truyền giáo. Simon nói: “Tôi nghĩ rằng thật là rành mạch để tìm hiểu từ những người truyền giáo được giải nhiệm trở về điều phải kỳ vọng trong một công việc truyền giáo toàn thời gian.” Những người tham dự cũng nhận được một thẻ tên, được chỉ định cho một người bạn đồng hành, và được hướng dẫn là phải luôn luôn ở cùng với người bạn đồng hành của họ.

Phát Triển Các Kỹ Năng

Các cuộc hội thảo giảng dạy giới trẻ về việc phát triển phần thuộc linh và cũng về việc giải quyết các nhu cầu vật chất như giặt đồ, sử dụng ngân sách, và có được sức khỏe tốt.

Inger Sofie J. thuộc Tiểu Giáo Khu Oslo nói: “Tôi đặc biệt thích cuộc hội thảo về cách bắt đầu cuộc trò chuyện về phúc âm.” “Đó là điều tôi có thể bắt đầu làm từ bây giờ.”

Karl Frederik O. thuộc Tiểu Giáo Khu Fredrikstad nói: “Tôi rất thích thảo luận về cách sử dụng sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta,” “Tôi đã luôn luôn nghĩ rằng những người truyền giáo có bản liệt kê riêng các câu thánh thư để học, nhưng tôi biết được rằng điều tôi đã làm trong lớp giáo lý sẽ giúp tôi với tư cách là một người truyền giáo và điều tôi đã học trong sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta” cũng sẽ giúp đỡ tôi.

Nhiều thiếu niên nói rằng một trong các cuộc hội thảo đáng nhớ nhất gồm có kinh nghiệm tập ủi áo sơ mi trắng. Jakob nói: “Điều này nhắc tôi nhớ rằng có rất nhiều kỹ năng thực dụng mà tôi có thể làm để sẵn sàng cho một công việc truyền giáo toàn thời gian.”

Sarah R. thuộc Tiểu Giáo Khu Sandvika nói: “Tôi đã biết được rằng có rất nhiều điều tôi có thể làm ngay bây giờ để tham gia với những người truyền giáo toàn thời gian đang phục vụ ở đây để chúng tôi đều thuộc cùng một đội làm việc chung với nhau.” “Các tín hữu cũng là những người truyền giáo.”

Như một điều nhắc nhở rằng những người truyền giáo phục vụ ở khắp nơi trên thế giới, thì những món giải khát đều là đặc trưng của các công thức nấu ăn từ nhiều quốc gia. Simon nói: “Điều đó nhắc tôi nhớ rằng tôi nên thử những thức ăn mới bây giờ để tôi quen mà thử những món tôi thường không ăn. Điều đó sẽ giúp tôi thích nghi nhanh hơn nếu tôi được kêu gọi đến một nơi nào mà họ ăn những món tôi không quen.”

Sẵn Sàng

Liss Andrea O. thuộc Tiểu Giáo Khu Fredrikstad nói: “Vào cuối ngày, sau khi đã nghe chứng ngôn của hai người trẻ tuổi và hai người truyền giáo được giải nhiệm trở về nhà, chúng tôi đã hát bài thánh ca ‘Called to Serve’” “Tôi cảm thấy rằng nếu luôn luôn tiếp tục hát bài thánh ca này thì tôi sẽ có một nhắc nhở liên tục rằng khi chúng tôi là những người truyền giáo, thì chúng tôi đang phục vụ Cha Thiên Thượng và Ngài sẽ ban phước cho chúng tôi.”

Đến cuối ngày, giới trẻ trong giáo khu đã hiểu rằng không những họ đang chuẩn bị cho một kinh nghiệm truyền giáo toàn thời gian mà họ còn có thể có được những kinh nghiệm truyền giáo ngay bây giờ và suốt cuộc đời còn lại của họ nữa.