2016
Gia Đình Là do Thượng Đế Quy Định
October 2016


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Gia Đình Là do Thượng Đế Quy Định

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết điều phải chia sẻ. Làm thế nào việc hiểu được “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Thượng Đế và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Hình Ảnh
Relief Society seal

Đức Tin, Gia Đình, Trợ Giúp

Hình Ảnh
family walking near the temple

Hình chụp ở trước Đền Thờ Buenos Aires Argentina

Carole M. Stephens, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ nói: “Theo những lời [bài hát của Hội Thiếu Nhi], ‘The Family Is of God [Gia Đình là Do Thượng Đế Quy Định],’ … chúng ta được nhắc nhở về giáo lý thuần khiết. “Chúng ta biết rằng gia đình không những là do Thượng Đế quy định mà chúng ta còn là mỗi phần tử của gia đình Thượng Đế nữa. …

“… Kế hoạch của Đức Chúa Cha dành cho con cái của Ngài là một kế hoạch về tình yêu thương. Đó là một kế hoạch để đoàn kết con cái của Ngài—gia đình của Ngài–với Ngài.”1

Anh Cả L. Tom Perry (1922–2015) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Chúng ta cũng tin rằng kiểu gia đình truyền thống vững mạnh không chỉ là các đơn vị cơ bản của một xã hội ổn định, một nền kinh tế ổn định, và một nền văn hóa ổn định về các giá trị đạo đức—mà còn là những đơn vị cơ bản của thời vĩnh cửu, của vương quốc và chính quyền của Thượng Đế.

“Chúng ta tin rằng tổ chức và chính quyền của thiên thượng sẽ được xây dựng xung quanh các gia đình và thân quyến.”2

Bonnie L. Oscarson, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ nói: “Tất cả mọi người, bất kể tình trạng hôn nhân là gì hoặc có bao nhiêu con cái thì cũng có thể là những người bênh vực cho kế hoạch của Chúa như đã được mô tả trong bản tuyên ngôn về gia đình. “Nếu đó là kế hoạch của Chúa, thì đó cũng phải là kế hoạch của chúng ta!”3

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Giáo Lý và Giao Ước 2:1–3; 132:19

Giáo Lý về Gia Đình

Chị Julie B. Beck, cựu Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ, đã dạy rằng giáo lý về gia đình dựa trên Sự Sáng Tạo, Sự Sa Ngã, và Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô:

“Sự Sáng Tạo thế gian đã cung cấp một chỗ để gia đình có thể sống được. Thượng Đế sáng tạo một người nam và một người nữ là hai nửa thiết yếu của một gia đình. Chính là một phần kế hoạch của Cha Thiên Thượng để A Đam và Ê Va được làm lễ gắn bó và tạo thành một gia đình vĩnh cửu.

“… Sự Sa Ngã đã làm cho họ có thể có các con trai và con gái.

“Sự Chuộc Tội [của Đấng Ky Tô] cho phép gia đình được làm lễ gắn bó vĩnh viễn chung với gia đình. Sự Chuộc Tội cho phép gia đình có được sự phát triển và hoàn hảo vĩnh viễn. Kế hoạch hạnh phúc, cũng được gọi là kế hoạch cứu rỗi, là một kế hoạch được tạo ra cho các gia đình. …

“… Đây là giáo lý của Đấng Ky Tô. … Nếu không có gia đình, thì không có kế hoạch; không có lý do cho cuộc sống trần thế.”4

Ghi Chú

  1. Carole M. Stephens, “Gia Đình Là do Thượng Đế Quy Định,” Liahona, tháng Năm năm 2015, 11.

  2. L. Tom Perry, “Tại Sao Hôn Nhân và Gia Đình Là Quan Trọng—Ở Khắp Nơi trên Thế Giới,” Liahona, tháng Năm năm 2015, 41.

  3. Bonnie L. Oscarson, “Những Người Bênh Vực cho Bản Tuyên Ngôn về Gia Đình,” Liahona, tháng Năm năm 2015, 15.

  4. Julie B. Beck, “Teaching the Doctrine of the Family,” Liahona, tháng Ba năm 2011, 32, 34.