2017
Các Vị Tiên Tri, Sứ Đồ Phục Sự trên Toàn Thế Giới
November 2017


Các Vị Tiên Tri, Sứ Đồ Phục Sự trên Toàn Thế Giới

Các vị tiên tri và sứ đồ được kêu gọi với tư cách là “những nhân chứng đặc biệt cho tôn danh của Đấng Ky Tô trên khắp thế giới” (GLGƯ 107:23). Dưới đây là một số hoạt động của họ kể từ đại hội trung ương tháng Tư.

Chủ Tịch Thomas S. Monson lặng lẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông ở Utah, Hoa Kỳ, vào ngày 21 tháng Tám. Ông lặp lại điều ước ngày sinh nhật mà ông đã nói trước đây, rằng món quà quý báu nhất mà ông có thể nhận được sẽ là các tín hữu “hãy tìm một người nào đang gặp khó khăn hoặc đau yếu hay cô đơn và làm một điều gì đó cho người ấy.”

Ở Hamilton, New Zealand, Chủ Tịch Henry B. Eyring làm lễ cung hiến các cơ sở tại Temple View, trước kia là khuôn viên của trường Church College ở New Zealand. Sau Bão Irma, ông đã đến thăm Puerto Rico, Saint Thomas, và các tình nguyện viên của Giáo Hội phụ giúp với các nỗ lực dọn dẹp ở Florida, Hoa Kỳ.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đã đến thăm Texas, Hoa Kỳ, và chứng kiến các nhóm Thánh Hữu Ngày Sau ở Houston làm việc sát cánh với những người hàng xóm của họ sau Bão Harvey, và nói rằng thái độ “giúp đỡ bất cứ điều gì tôi có thể giúp đỡ được” là phổ biến đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau trên khắp thế giới.

Chủ tịch Russell M. Nelson đã trao tặng cho thống đốc tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ, một quyển lịch sử gia đình, đến thăm các vị lãnh đạo và những người truyền giáo ở New York, Hoa Kỳ, và nói với các sinh viên viện giáo lý ở Utah rằng Kinh Thánh “đầy dẫy những lời tiên tri về … Sự Phục Hồi.”

Sau khi đến thăm các tín hữu ở Nhật BảnHàn Quốc, Anh Cả Dallin H. Oaks đã nói: “Chúa quan tâm đến con cái của Ngài. Ngài biết rõ hoàn cảnh và những nỗi lo lắng của họ và nhân từ trong tình yêu thương của Ngài.” Trong một buổi họp Face to Face (Trực Diện) ở Hàn Quốc, ông đã trả lời những câu hỏi của giới trẻ. Ông đã họp với vị bộ trưởng phụ trách Thế Vận Hội Tokyo năm 2020. Và thể theo lời yêu cầu của tổng thống Peru, Anh Cả Oaks đã đến gặp để nhận lời cảm ơn của vị tổng thống về sự giúp đỡ của Giáo Hội trong lúc lũ lụt.

Utah, Anh Cả Ballard đã khuyến khích những người thành niên trẻ tuổi độc thân nên tuân giữ ngày Sa Bát như là “một thời gian tuyệt vời và vinh quang” và để nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản và các giáo lý của Giáo Hội. Ông nói với những người phục vụ trong đền thờ rằng các đền thờ được xây cất bây giờ cũng sẽ được sử dụng trong Thời Kỳ Ngàn Năm. Ông đến thăm Texas với Anh Cả Ronald A. Rasband để khuyến khích các tình nguyện viên dọn dẹp những hư hại do bão và lũ lụt gây ra.

Anh Cả Robert D. Hales đã nhận được Giải Thưởng 2017 Pioneers of Progress President từ một tổ chức cộng đồng ở Utah. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng việc có thể giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, củng cố lẫn nhau là thuộc tính vĩ đại nhất của người tiền phong.”

Nga Ukraine, Anh Cả Jeffrey R. Holland đã dạy rằng cuộc sống là nhằm có những thử thách, nhưng phúc âm mang đến triển vọng, hy vọng và niềm khích lệ. Tại Đại Hội Second Windsor về Sự Ngược Đãi Tôn Giáo ở Anh, ông nói rằng đức tin giúp nhiều người thoát khỏi tình trạng tị nạn và đóng góp vào xã hội. Sau đại hội, ông đã đưa ra lời khuyên bảo cho các tín hữu Giáo Hội, các vị chủ tịch phái bộ truyền giáo và những người truyền giáo ở Bồ Đào NhaTây Ban Nha.

Anh Cả David A. Bednar đến thăm ba quốc gia Tây Phi mà chưa từng được một Vị Sứ Đồ nào đến thăm trước đó: Senegal, nơi ông đã dâng lên lời cầu nguyện cung hiến; Guinea;Mali. Ông cũng đã gặp gỡ các tín hữu ở NigeriaGhana. Trong một buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu phát sóng từ North Carolina, Hoa Kỳ, ông đã khuyến khích những người thành niên trẻ tuổi nên là “một nối kết vững chắc” trong chuỗi gia đình vĩnh cửu của họ

Anh Cả Quentin L. Cook gặp gỡ các tín hữu và những người truyền giáo ở Đài Loan, Hồng Kông, Ấn Độ,Thái Lan, cùng nhận thấy rằng “các tín hữu rất phấn khởi về Giáo Hội, và tập trung vào công việc đền thờ và truyền giáo.” Ở New Jersey, Hoa Kỳ, ông đã nói chuyện tại Hội Thảo Seymour Institute về Tự Do Tôn Giáo. Ông nói: “Chúng ta nên tiếp tục những nỗ lực liên tục và thiết yếu của mình để gia tăng đạo đức và bảo vệ gia đình.” Ở California, Hoa Kỳ, ông đã khuyến khích các thành viên của hội luật gia nên duy trì đức tin và sự cân bằng trong cuộc sống của họ và bảo vệ sự tự do tôn giáo.

EcuadorColombia, Anh Cả D. Todd Christofferson đã dạy rằng niềm tin vào Sự Phục Sinh của Đấng Ky Tô sẽ an ủi và hỗ trợ chúng ta. Ở Ấn Độ, ông đã thay mặt cho Giáo Hội để tiếp nhận Giải Thưởng Hòa Bình Thế Giới và trao tặng các quyển Sách Mặc Môn bằng tiếng Nepal cho tổng thống và phó tổng thống Nepal và cho Chi Nhánh Kathmandu.

Nhiều tháng trước khi bão và lũ lụt, Anh Cả Neil L. Andersen đã đến thăm Puerto Rico, Haiti,Cộng Hòa Dominic, nói chuyện về sự tự lực, giáo dục và việc chuẩn bị để tiếp nhận những phước lành của đền thờ. Trong Đêm Giáo Dục của Gia Đình Thánh Hữu Ngày Sau tại trường Arizona State University ở Arizona, Hoa Kỳ, ông đã khuyến khích Các Thánh Hữu Ngày Sau nên “mở cửa nhà chúng ta, tán thưởng những niềm tin của người khác, [và] học hỏi thêm về những niềm tin này.” Anh Cả Andersen đã thành lập giáo khu thứ 100 ở Philippines và làm lễ cung hiến trung tâm huấn luyện truyền giáo mở rộng ở Manila.

Nam PhiCộng Hòa Dân Chủ Congo, Anh Cả Ronald A. Rasband đã nhận thấy rằng với ba ngôi đền thờ đang hoạt động ở châu Phi và thêm năm ngôi đền thờ khác đang được xây cất hoặc đã được loan báo, “Chúa đang chuẩn bị cho người dân châu Phi tiếp nhận tất cả các phước lành của Ngài.”

Anh Cả Gary E. Stevenson đã đến thăm Vanuatu, Úc, New Zealand, Polynesia thuộc Pháp, và trường Brigham Young University–Hawaii ở Hawaii, Hoa Kỳ. Ông nói: “Khi chúng ta … nhìn vào những thử thách của mình theo quan điểm của phúc âm, thì chúng ta sẽ tìm thấy những câu trả lời đem lại hạnh phúc và niềm vui cho chúng ta.” Ông đã gặp tổng thống và thủ tướng Vanuatu và tổng giám mục Papeete, Tahiti.

Anh Cả Dale G. Renlund đã đến thăm năm quốc gia vào tháng Sáu: Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua,Honduras, và tổ chức giáo khu nói tiếng Q’eqchi’ đầu tiên ở Guatemala và tham dự đại hội tự do tôn giáo và một đại hội giới trẻ. Vào tháng Tám, ông cùng vợ là Chị Ruth L. Renlund, đã tham dự buổi họp đầu tiên Face to Face phát sóng từ Accra, Ghana, và vào tháng Chín, ông đã khuyến khích các sinh viên trường Brigham Young University–Idaho ở Idaho, Hoa Kỳ, nên dựa vào giáo lý của Đấng Ky Tô.