2010
Dành cho Thiếu Nhi: Con Đường của Em dẫn đến Đền Thờ
2010


Con Đường của Các Em dẫn đến Đền Thờ

Dành cho Thiếu Nhi

Các em có biết đền thờ nào gần các em nhất không? Hãy vẽ hình đền thờ đó và treo nó ở nơi các em sẽ thấy nó mỗi ngày.

Đền thờ là nhà của Chúa. Đó là nơi chúng ta học hỏi về Cha Thiên Thượng, lập giao ước (hoặc lời hứa) với Ngài, và tiếp nhận các phước lành lớn lao. Trong đền thờ, chúng ta làm công việc quan trọng cho mình và cho những người trong gia đình đã qua đời. Công việc được thực hiện trong đền thờ gồm có phép báp têm cho người chết, lễ thiên ân và lễ gắn bó. Những điều này được gọi là các giáo lễ đền thờ.

Điều Gì Xảy Ra trong Đền Thờ

Phép Báp Têm cho Người Chết

Khi lên tám tuổi, các em có thể chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Nhiều tổ tiên của các em đã qua đời mà không được báp têm và làm lễ xác nhận. Mặc dù thể xác của họ đã chết, nhưng linh hồn của họ vẫn còn sống trong thế giới linh hồn, là nơi họ có thể được giảng dạy phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Khi các em 12 tuổi, các em có thể đi đền thờ và giúp đỡ những người này bằng cách chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận với tên của họ. Rồi họ có thể chọn có muốn chấp nhận phép báp têm và lễ xác nhận hay không. Các em sẽ mặc quần áo toàn màu trắng khi các em chịu phép báp têm cho người chết, cũng giống như khi các em chịu phép báp têm cho bản thân mình vậy.

Hãy xin cha mẹ các em giúp các em lập ra một danh sách những người trong gia đình đã qua đời mà chưa được báp têm vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy tìm xem có người nào đã đi đền thờ để chịu phép báp têm thay cho họ chưa.

Lễ Thiên Ân

Một trong các phước lành lớn lao của đền thờ là lễ thiên ân. Thiên ân có nghĩa là “ân tứ.” Khi nhận lễ thiên ân của mình, các em sẽ học thêm về kế hoạch cứu rỗi và lập các giao ước. Giao ước là những lời hứa chúng ta lập với Cha Thiên Thượng. Khi tuân giữ các giao ước đó, các em chuẩn bị sống với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô một ngày nào đó.

Bên trong đền thờ là một căn phòng xinh đẹp, yên tĩnh được gọi là phòng thượng thiên giới. Trong phòng thượng thiên giới, chúng ta cảm thấy gần gũi với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô, và chúng ta cảm thấy một phần nào giống như sống với hai Ngài trong vương quốc thượng thiên.

Lễ Gắn Bó cho Thời Tại Thế lẫn Thời Vĩnh Cửu

Khi một người nam và người nữ kết hôn với nhau trong đền thờ, họ quỳ xuống tại bàn thờ và được làm lễ gắn bó cho thời tại thế lẫn suốt thời vĩnh cửu. Điều này có nghĩa là họ và con cái của họ có thể được kết hợp với nhau là một gia đình vĩnh cửu. Hãy dự định kết hôn trong đền thờ một ngày nào đó. Đây là phước lành lớn nhất của đền thờ.

Giấy Giới Thiệu Đi Đền Thờ.

Đền thờ là một chốn thánh. Các vị giám trợ và chủ tịch chi nhánh chắc chắn rằng những người vào đền thờ đã sẵn sàng và xứng đáng. Trước khi đi đền thờ, các em sẽ có một cuộc phỏng vấn đặc biệt với vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của mình. Vị này sẽ hỏi xem các em có chứng ngôn về Giáo Hội, tuân giữ các lệnh truyền, tán trợ các vị lãnh đạo Giáo Hội, tuân theo Lời Thông Sáng, đóng tiền thập phân, và lương thiện trong mọi điều các em làm và nói không. Vị này sẽ giúp các em biết phải làm điều gì để được xứng đáng vào đền thờ.

Chuẩn Bị Từ Bây Giờ để Vào Đền Thờ

Cha Thiên Thượng ban nhiều phước lành cho những người sống ngay chính và đi đền thờ. Việc chuẩn bị vào đền thờ trong khi các em còn nhỏ là rất quan trọng.

Cha Thiên Thượng yêu thương các em và muốn các em nhận được các phước lành của đền thờ. Ngài sẽ ban phước cho các em để thực hiện các giáo lễ đền thờ cho mình và cho những người khác. Mặc dù các em có thể không vào được đền thờ bây giờ, nhưng nếu có một đền thờ gần bên, các em có thể đi tham quan khuôn viên đền thờ và cảm nhận được Thánh Linh ở đó. Các em cũng có thể giữ một tấm hình đền thờ trong nhà của mình để nhắc nhở các em về tầm quan trọng của đền thờ. Hãy sống ngay chính để các em sẽ được xứng đáng vào nhà của Chúa.

Hãy nhìn vào gương trong tấm hình này. Một số phòng làm lễ gắn bó có gương giống như trong tấm hình này. Nhờ vào lễ gắn bó trong đền thờ, gia đình của chúng ta có thể tiếp tục mãi mãi, cũng giống như sự phản chiếu trong tấm gương này.

Hãy nhìn vào phòng thượng thiên giới trong tấm hình này và trong tấm hình ở trang 64. Các em cảm thấy như thế nào khi các em thấy phòng thượng thiên giới?

Đền Thờ Boston Massachusetts. Được làm lễ cung hiến vào ngày 1 tháng Mười năm 2000.

Phòng làm lễ gắn bó, Đền Thờ Aba Nigeria.

Phòng thượng thiên giới, Đền Thờ Nuku’alofa Tonga.