2012
Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 182 Gồm Có Những Thay Đổi trong Giới Lãnh Đạo của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Giám Trợ Đoàn và Hội Phụ Nữ
Tháng Năm năm 2012


Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 182 Gồm Có Những Thay Đổi trong Giới Lãnh Đạo của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, Giám Trợ Đoàn và Hội Phụ Nữ

Trong phiên họp khai mạc Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ Thứ 182 vào ngày 31 tháng Ba năm 2012, Chủ Tịch của Giáo Hội là Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói: “Chúng ta không thể có mặt cùng với nhau ở một nơi, nhưng bây giờ chúng ta có khả năng để tham dự vào diễn tiến của đại hội này qua các kỳ công của hệ thống truyền hình, phát thanh, dây cáp, phần phát sóng qua hệ thống vệ tinh và mạng Internet—ngay cả những thiết bị di động. Chúng ta cùng đến với nhau như một, mặc dù nói nhiều ngôn ngữ, sống trong nhiều vùng đất, nhưng đều có một đức tin, một giáo lý và một mục đích.”

Câu nói đó rất đúng vì đã có hơn 100.000 người đã tham dự các phiên họp của đại hội trung ương trong Trung Tâm Đại Hội ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, vào ngày 31 tháng Ba và ngày 1 tháng Tư—và cũng đúng vì đã có hằng triệu người khác nữa đang xem hay nghe qua truyền hình, radio, hệ thống vệ tinh và các chương trình phát sóng trên Internet. Giữa các chương trình phát sóng trực tiếp và phát lại, các tín hữu và những người khác trên khắp thế giới đã hoặc sẽ tham dự bằng 94 ngôn ngữ khác nhau.

Ngay cả trước khi đại hội trung ương bắt đầu, nhiều tín hữu của Giáo Hội đã khai thác các công nghệ hiện đại này để mời những người khác tham dự đại hội. Các vật dụng, biểu ngữ, và đồ họa thông tin mới có sẵn trong nhiều ngôn ngữ được giới thiệu trong tháng Ba, sẽ tiếp tục tồn tại trong phần Mời Những Người Khác của trang mạng gc.lds.org.

Tại phiên họp trưa thứ Bảy, đã có một số thay đổi trong giới lãnh đạo của Giáo Hội; trong số những người được giải nhiệm là các thành viên trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa và chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ. Anh Cả Steven E. Snow được giải nhiệm khỏi Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi; 37 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng cũng được giải nhiệm. Để có được danh sách trọn vẹn những người được tán trợ và giải nhiệm, xin xem trang 27.

Các anh em sau đây đã được kêu gọi vào Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa: Gary E. Stevenson, Giám Trợ Chủ Tọa; Gérald Caussé, Đệ Nhất Cố Vấn; và Dean M. Davies, Đệ Nhị Cố Vấn. Các chị em sau đây đã được kêu gọi vào chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ mới: Linda K. Burton, chủ tịch; Carole M. Stephens, đệ nhất cố vấn; và Linda S. Reeves, đệ nhị cố vấn.

Anh Cả Richard J. Maynes thuộc Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi được kêu gọi phục vụ trong Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Anh Cả Larry Echo Hawk, Anh Cả Robert C. Gay, và Anh Cả Scott D. Whiting được kêu gọi với tư cách là thành viên của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Anh Cả Craig A. Cardon và Anh Cả Stanley G. Ellis được kêu gọi từ Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đến Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Giám Trợ H. David Burton và các cố vấn của ông đã cùng nhau phục vụ hơn 16 năm trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa. Mặc dù có Các Giám Trợ Chủ Tọa đã phục vụ lâu hơn, nhưng không có Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa nào đã cùng nhau phục vụ lâu như vậy.

Xin đọc tiểu sử của những người mới được kêu gọi bắt đầu ở trang 135.

Tại đại hội, vào phiên họp trưa thứ Bảy đã có một số thay đổi trong giới lãnh đạo của Giáo Hội; trong số những người được giải nhiệm là các thành viên trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa và chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ. Anh Cả Richard J. Maynes được kêu gọi phục vụ trong Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi; 40 Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng cũng được kêu gọi.

Lời chú thích: ???