2012
Các Buổi Họp Huấn Luyện Tổ Chức Bổ Trợ ở Salt Lake City, Theo Dòng Trực Tuyến
Tháng Năm năm 2012


Các Buổi Họp Huấn Luyện Tổ Chức Bổ Trợ Trực Tuyến bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha

Để giúp các vị lãnh đạo học biết về các bổn phận của họ và giới thiệu các nguồn tài liệu mà có thể được sử dụng cho buổi huấn luyện giới lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ, các chủ tịch đoàn trung ương của bốn tổ chức bổ trợ của Giáo Hội đã tổ chức buổi huấn luyện cho các vị lãnh đạo tổ chức bổ trợ của giáo khu và tiểu giáo khu vào cuối tháng Ba (Buổi huấn luyện cho các vị lãnh đạo Hội Thiếu Niên sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng Năm). Webcast, trực tiếp lẫn theo yêu cầu, đã được cung cấp hay sẽ được cung cấp cho tất cả năm tổ chức bổ trợ bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Một bản tóm lược về bốn phiên họp huấn luyện đã được tổ chức vào tháng Ba được cung cấp ở đây cho những người không có phương tiện truy cập.

Hội Thiếu Nhi

Chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nhi là Rosemary M. Wixom, đã nói trong buổi huấn luyện tổ chức bổ trợ dành cho những người lãnh đạo Hội Thiếu Nhi vào ngày 28 và 29 tháng Ba rằng mục đích của Hội Thiếu Nhi là nhằm giúp các trẻ em dọc theo con đường cải đạo.

Bà nói: “Chúng tôi muốn [các em trong Hội Thiếu Nhi] cảm nhận, yêu thương, hành động.” “Chúng tôi muốn các em có được một chứng ngôn. … Chứng ngôn có nghĩa là lời tuyên bố. Chúng tôi muốn đi thêm một bước nữa. Sự cải đạo có nghĩa là hành động. Chúng tôi muốn các em này có được và cảm nhận được hạt giống cải đạo trong cuộc sống của mình.”

Chị Wixom và hai cố vấn của chị, Jean A. Stevens và Cheryl A. Esplin, nói cho những người lãnh đạo Hội Thiếu Nhi trong tiểu giáo khu và giáo khu biết rằng họ có thể phụ giúp cha mẹ trong việc gieo các hạt giống cải đạo đó. Chị Wixom nói rằng tiến trình cải đạo bắt đầu ở tuổi rất nhỏ. “Thật là lý tưởng để bắt đầu trong nhà, nơi mà cha mẹ hết lòng, hết linh hồn và hết sức yêu mến Chúa. Và rồi họ giảng dạy con cái của họ.”

Bà nói rằng trẻ em sẽ hiểu ý nghĩa của việc được cải đạo “chỉ khi nào chúng ta dành thời giờ để dạy cho chúng hiểu.” Và, bà nói thêm rằng, nếu cha mẹ và những người lãnh đạo Hội Thiếu Nhi không dạy cho các em hiểu, thì “thế gian sẽ dạy cho các em.”

Các thành viên của ủy ban trung ương Hội Thiếu Nhi cũng đưa ra những phần trình bày về việc sử dụng âm nhạc để giảng dạy các nguyên tắc phúc âm và về các nguồn tài liệu dành cho những người lãnh đạo Hội Thiếu Nhi trên trang mạng LDS.org.

Hội Phụ Nữ

“Các chị em hướng dẫn một công việc vĩ đại!” Julie B. Beck, là người đã được giải nhiệm với tư cách là chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ trong phiên họp trưa thứ Bảy của đại hội, đã nói với những người lãnh đạo Hội Phụ Nữ trong một phiên họp huấn luyện tổ chức bổ trợ vào ngày 27 và 28 tháng Ba. “Đây là công việc của Chúa. … Chúng ta có một trách nhiệm tối quan trọng.”

Chị Beck nói đến nhiều đề tài, kể cả mục đích của Hội Phụ Nữ, vai trò quan trọng của các phụ nữ trong gia đình của họ, giảng dạy (nhất là các chị em mới trong Giáo Hội), làm việc trong các ủy ban và các nguyên tắc lãnh đạo.

Chị Beck nói rằng hãy trung thành với những điều căn bản. “Đây là một công việc giản dị, và rồi Chúa làm rõ những ý kiến. Nếu chúng ta biết được điều cần làm thì Ngài sẽ giúp chúng ta từ sự mặc khải đến việc thi hành. Chúng ta sẽ nhận được mặc khải trong suốt cuộc sống.”

Trong tất cả những điều họ giảng dạy, chủ tịch đoàn và các thành viên trong ủy ban trung ương Hội Phụ Nữ tập trung vào việc tìm kiếm những câu giải đáp trong sách hướng dẫn Handbook 2: Administering the Church cũng như trong sách Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society.

Trường Chủ Nhật

Một tiết mục mới trên mạng LDS.org, là một điểm đáng chú ý trong buổi họp huấn luyện giới lãnh đạo tổ chức bổ trợ Trường Chủ Nhật vào ngày 28 tháng Ba.

Những đoạn video khác nhau từ thư viện được chiếu nhằm mục đích hỗ trợ cho cuộc thảo luận về điều chủ tịch trung ương Trường Chủ Nhật là Russell T. Osguthorpe đã vạch ra với tính cách là bốn đề tài chính trong buổi họp:

  • Vai trò của người lãnh đạo Trường Chủ Nhật trong tiểu giáo khu hay giáo khu.

  • Cách giúp những người khác hiểu vai trò của chủ tịch đoàn Trường Chủ Nhật trong việc cải tiến việc giảng dạy trong tất cả các tổ chức của tiểu giáo khu và giáo khu.

  • Cách cùng nhau bàn thảo hữu hiệu hơn với tính cách là một chủ tịch đoàn.

  • Cách định hướng các giảng viên và cung ứng sự hỗ trợ hữu hiệu liên tục.

David M. McConkie, đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Trường Chủ Nhật nói: “Các anh chị em sẽ thấy rằng Thư Viện Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo là một trong những công cụ quan trọng nhất mà các anh chị em có được để giúp huấn luyện các thành viên của các tổ chức bổ trợ khác và Trường Chủ Nhật trong trách nhiệm của họ.” “Thư viện được tất cả các tổ chức bổ trợ trong Giáo Hội, các thành viên trong Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, [và] các thành viên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ chuẩn bị. Đây là một dự án đã hiện hữu trong nhiều năm, và đã lan tràn trên nhiều lục địa.”

Thư viện có thể được truy cập tại trang mạng LDS.org bằng cách nhấp vào Menu (Bản Chọn) trên trang chủ và rồi nhấp vào đường nối Leadership Training Library (Thư Viện Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo) trong cột Service (Dịch Vụ).

Hội Thiếu Nữ

Chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ là Elaine S. Dalton đã nói trong các buổi họp huấn luyện tổ chức bổ trợ vào ngày 27 và 28 tháng Ba rằng: “Các tiêu chuẩn đã không thay đổi, nhưng thế giới thì thay đổi.” Bà khuyến khích những người lãnh đạo nên “thay đổi thế giới” qua việc làm một tấm gương sáng về việc sống một cuộc sống đức hạnh.

Bà nói: “Những sự kêu gọi của các chị em không phải là ngẫu nhiên đâu. “Diện mạo, cách ăn mặc và nụ cười của các chị em sẽ ảnh hưởng đến những thiếu nữ này … bằng cách sinh hoạt với họ và giảng dạy cho họ biết về niềm vui được làm người phụ nữ và sống theo phúc âm. … Chúng ta phải trang nhã. Chúng ta phải thận trọng. Chúng ta cần phải giảng dạy bằng tấm gương và tình yêu thương bao la.”

Hai cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ là Mary N. Cook và Ann M. Dibb, đã nói về tầm quan trọng của việc “để cho các em thiếu nữ lớp Laurel dẫn dắt.” Hai cố vấn này đã sử dụng trại hè Hội Thiếu Nữ—mà sẽ kỷ niệm 100 năm trại hè Hội Thiếu Nữ trong năm nay—là ví dụ về một cơ hội để cho các em thiếu nữ lớp Laurel dẫn dắt, nhưng nói rằng có những cơ hội liên tục cho những người lãnh đạo phân phối các trách nhiệm, cho phép các thiếu nữ được tham gia.

Những người trình bày cũng tập trung vào nhiều nguồn tài liệu—trang mạng, bài viết, video, sách học và phiên bản được hiệu chỉnh của sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ—dành sẵn cho những người lãnh đạo để tìm kiếm những ý kiến và giúp đỡ.

Thư Viện Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo là một tiêu điểm của buổi họp huấn luyện giới lãnh đạo tổ chức bổ trợ Trường Chủ Nhật đã được tổ chức vào ngày 28 tháng Ba. Các tổ chức Trường Chủ Nhật, Hội Thiếu Nhi, Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ đều đã tổ chức các phiên họp huấn luyện trực tiếp và qua mạng Internet ngay trước đại hội trung ương tháng Tư. Tổ chức Hội Thiếu Niên sẽ tổ chức buổi huấn luyện của mình vào ngày 10 tháng Năm.