2012
Điều Kiện Tuổi để Đi Phục Vụ Truyền Giáo Đã Được Hạ Xuống
Tháng Mười Một năm 2012


Điều Kiện Tuổi để Đi Phục Vụ Truyền Giáo Đã Được Hạ Xuống

Vào lúc khai mạc Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 182, Chủ Tịch Thomas S. Monson đã loan báo rằng có hiệu lực ngay lập tức, nam giới có thể bắt đầu phục vụ truyền giáo lúc 18 tuổi và nữ giới lúc 19 tuổi.

Về sau, tại một buổi họp báo, Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nhấn mạnh rằng sự thay đổi chỉ là một điều lựa chọn. Ông nói: “Các thanh niên và thiếu nữ không nên bắt đầu đi phục vụ trước khi họ sẵn sàng về phần thuộc linh lẫn thể chất. Những điều như việc học hành, hoàn cảnh gia đình, và sức khỏe vẫn còn là những điều quan trọng để cân nhắc cho thời điểm phục vụ truyền giáo.

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích rằng những người truyền giáo tương lai có thể được giám trợ và chủ tịch giáo khu của họ giới thiệu để đi truyền giáo toàn thời gian 120 ngày trước sinh nhật thứ 18 của họ hoặc ngày họ sẵn sàng lên đường. Các thanh niên có thể vào trung tâm huấn luyện truyền giáo (MTC) sau khi tốt nghiệp trung học hoặc học lực tương đương và khi đã được 18 tuổi. Các thiếu nữ có thể vào MTC sau sinh nhật thứ 19 của họ.

Những người truyền giáo tương lai được yêu cầu phải gia tăng việc chuẩn bị trước khi đi truyền giáo trước khi họ vào MTC.

Anh Cả Holland nói: “Thượng Đế đang đẩy mạnh công việc của Ngài.” “Và Ngài càng ngày càng cần có nhiều người truyền giáo sẵn sàng và xứng đáng hơn để rao giảng ánh sáng, lẽ thật, hy vọng và sự cứu rỗi của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô cho một thế giới thường tối tăm và đáng sợ.”

Anh Cả Holland nói rằng có lẽ sẽ phải thiết lập thêm các phái bộ truyền giáo.

Để giúp đáp ứng với số những người truyền giáo dự định sẽ gia tăng trong các phái bộ truyền giáo trên khắp thế giới, thời gian lưu lại ở các MTC sẽ được giảm bớt một phần ba đối với tất cả những người truyền giáo. Một khóa huấn luyện 12 tuần bổ sung mới được đưa ra để sử dụng trong phái bộ truyền giáo sẽ giúp chuẩn bị thêm cho những người truyền giáo.

Giờ đây, các thanh niên và thiếu nữ có thể bắt đầu phục vụ truyền giáo lúc 18 và 19 tuổi, theo đúng từng phái tính, tùy theo hoàn cảnh cá nhân và quyết định của các vị lãnh đạo chức tư tế địa phương.

© 2004 IRI