2012
Anh Cả Craig C. Christensen
Tháng Mười Một năm 2012


Anh Cả Craig C. Christensen

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Anh Cả Craig C. Christensen bắt đầu phục vụ với tư cách là một thành viên trong Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào ngày 1 tháng Tám năm 2012, tiếp theo sự kêu gọi vào chức vụ đó của ông vào tháng Tư năm 2012.

Anh Cả Christensen lớn lên ở miền Bắc California trong “một gia đình Thánh Hữu Ngày Sau tích cực, đầy quan tâm,” ông sinh vào tháng Ba năm 1956 ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, là con của Ông Sheron và Bà Colleen Christensen. Ông nhấn mạnh rằng ông đã luôn luôn tin phúc âm là chân chính, tuy nhiên chứng ngôn của ông chỉ được củng cố trong thời gian ông phục vụ truyền giáo ở Chile.

Ông nói: “Là một người truyền giáo, ước muốn của tôi để cảm nhận được Đức Thánh Linh trở nên kiên định, và chứng ngôn của tôi về phúc âm đã gia tăng và trở nên rõ ràng hơn đối với tôi.” Trong lúc đi truyền giáo, ông đã trở nên yêu thích Sách Mặc Môn là điều tiếp tục nằm trong những lời giảng dạy của ông ngày nay.

Anh Cả Christensen đã là thành viên trong Các Nhóm Túc Số Đệ Nhất và Đệ Nhị Thầy Bảy Mươi kể từ năm 2002. Mới gần đây nhất, ông đã phục vụ với tư cách là Giám Đốc Điều Hành của Sở Chức Tư Tế. Những sự kêu gọi trước của ông gồm có chủ tịch Giáo Vùng Mexico South, chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Mexico City East, giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, và chủ tịch truyền giáo của giáo khu.

Anh Cả Christensen có bằng cử nhân kế toán từ trường Brigham Young University và bằng cao học quản trị kinh doanh từ trường University of Washington. Ông là chủ nhân và điều hành kinh doanh trong ngành bán lẻ xe hơi và công nghiệp phát triển bất động sản, và là giảng viên thỉnh giảng tại một vài trường đại học.

Anh Cả Christensen kết hôn với Debora Jones vào ngày 28 tháng Ba năm 1978. Họ sống ở Holladay, Utah, và có bốn người con và năm người cháu.

© IRI