2020
Anh Cả Thierry K. Mutombo
Tháng Năm 2020


Anh Cả Thierry K. Mutombo

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Thierry K. Mutombo có một chứng ngôn vững mạnh về phúc âm khi ông được kêu gọi phục vụ truyền giáo lúc còn là thanh niên. Cùng gia đình chịu phép báp têm vào lúc 10 tuổi, ông đã chứng kiến cách thức mạnh mẽ mà phúc âm đã thay đổi gia đình ông.

Nhưng thậm chí khi ông chuẩn bị phục vụ truyền giáo ở Phái Bộ Truyền Giáo Côte d’Ivoire Abidjan, ông vẫn không có một chứng ngôn vững mạnh về Sách Mặc Môn. Ông chưa bao giờ đọc sách đó.

Vị giám trợ của Thierry đã được soi dẫn để thách thức ông đọc Sách Mặc Môn mỗi ngày trước khi ra đi phục vụ truyền giáo. Ông còn đưa cho Thierry chìa khóa nhà hội để ông có thể yên tĩnh học tập.

Thierry đã đọc mỗi ngày trong ba tháng. Tới khi ông đặt chân đến phái bộ truyền giáo, ông không những đã đạt được một chứng ngôn vững mạnh về Sách Mặc Môn, mà ông còn phát triển những thói quen học tập mà đã giúp đỡ ông với tư cách là một người truyền giáo.

Ông đã nói: “Công cụ hữu hiệu nhất chúng ta có để mang mọi người đến với ánh sáng phúc âm và quy tụ dân Y Sơ Ra Ên bị phân tán là Sách Mặc Môn.”

Thierry Kasuangi Mutombo sinh ra ở Kinshasa, Cộng Hòa Dân Chủ Congo, vào ngày 31 tháng Một năm 1976, con của Ông Antoine Kasuangi Mutombo và Bà Marie Therese Matsanga Mutombo. Ông kết hôn với Tshayi Nathalie Sinda theo nghi lễ dân sự vào ngày 29 tháng Mười Một năm 2002. Về sau họ được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Johannesburg South Africa vào ngày 19 tháng Mười Một năm 2004. Họ có sáu người con.

Anh Cả Mutombo tốt nghiệp trường University of Cepromad với bằng quản trị kinh doanh vào năm 2010 và năm 2012 với bằng cử nhân quản lý nhân sự. Ông làm việc cho Giáo Hội ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo ở vị trí người quản lý trong Sở Lịch Sử Gia Đình và Phòng Nhân Sự và là người giám sát trong Sở Quản Lý Tài Liệu.

Vào lúc nhận được chức vụ kêu gọi là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, Anh Cả Mutombo đang phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Maryland Baltimore. Trước đây, ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, người lãnh đạo truyền giáo tiểu giáo khu, giảng viên Trường Chủ Nhật, và thư ký chấp hành giáo khu.