Phần Giúp Đỡ Học Tập
Xức Dầu


Xức Dầu

Thời xưa, các vị tiên tri của Chúa xức dầu cho những ai thi hành các nhiệm vụ đặc biệt, như A Rôn hay các thầy tư tế hoặc các vua trị vì Y Sơ Ra Ên. Trong Giáo Hội ngày nay, xức dầu là để một chút xíu dầu đã được thánh hóa trên đầu một người với tính cách là một phần của một phước lành đặc biệt. Việc này chỉ có thể được thực hiện dưới thẩm quyền và quyền năng của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc mà thôi. Sau khi xức dầu xong, một người có thẩm quyền thuộc cùng chức tư tế này có thể niêm phong sự xức dầu và ban cho người đã được xức dầu một phước lành đặc biệt.