Phần Giúp Đỡ Học Tập
Ga La Ti, Bức Thư Gửi Cho Người


Ga La Ti, Bức Thư Gửi Cho Người

Một cuốn sách trong Tân Ước. Nguyên thủy là một bức thư của Sứ Đồ Phao Lô viết cho các Thánh Hữu sống ở khắp xứ Ga La Ti. Chủ đề của bức thư này là sự tự do chân chính chỉ có thể được tìm thấy trong việc sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô mà thôi. Nếu các Thánh Hữu đi theo những lời giảng dạy của những Ky Tô Hữu người Do Thái là những người chỉ tuân theo luật Môi Se mà thôi, thì họ sẽ giới hạn hay tiêu diệt sự tự do mà họ đã tìm thấy trong Đấng Ky Tô. Trong bức thư này, Phao Lô đã lập mình lên vị thế của một Sứ Đồ, giảng giải về giáo lý của sự ngay chính bởi đức tin, và xác nhận giá trị của một tôn giáo thuộc linh.

Trong các chương 1 và 2, Phao Lô đã bày tỏ sự hối tiếc trước những tin mà ông đã nhận được về sự bội giáo trong dân Ga La Ti và minh định vị thế của ông ở giữa các Sứ Đồ. Các chương 3 và 4 nói về các giáo lý đức tin và những việc làm. Các chương 5 và 6 chứa đựng bài giảng về những kết quả thiết thực của giáo lý đức tin.