2016
Anh Cả Evan A. Schmutz
May 2016


Anh Cả Evan A. Schmutz

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Evan Antone Schmutz biết ơn về những kinh nghiệm mặc khải đã được Chúa giao phó cho ông. Sự cải đạo của ông theo phúc âm đã được gia tăng qua việc học thánh thư thường xuyên, phục vụ trong vương quốc, và tuân theo những lời cam kết của ông với Thượng Đế.

Anh Cả Schmutz sinh ngày 6 tháng 6 năm 1954, ở St George, Utah, Hoa Kỳ, con của Ông Richard và Bà Miriam Schmutz. Ông đã học được từ rất sớm về quyền năng của lời cầu nguyện. Khi còn là một Sói Con Hướng Đạo, ông bán vé cho một đại hội hướng đạo và thu được số tiền là 17 đô la, nhưng đến lúc cần nộp lại tiền thì ông không thể tìm thấy số tiền đó ở đâu. Mẹ của ông đã khuyến khích ông cầu nguyện, và Chúa đã mặc khải cho ông biết chính xác số tiền đó đang ở đâu. Đó là một sự xác nhận vững mạnh về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho ông và rằng Ngài biết ông.

Vào lúc Anh Cả Schmutz 18 tuổi, người chị gái của ông qua đời trong một tai nạn ô tô. Điều đó có một tác động rất lớn đối với ông, mang đến những kinh nghiệm thuộc linh đáng kể.

Ngay sau đó ông được kêu gọi phục vụ truyền giáo và đi huấn luyện. Ông cầu nguyện để có được một bằng chứng cá nhân về phúc âm. Trong khi quan sát một số giảng viên giảng dạy về Khải Tượng Thứ Nhất, ông nói: “Tôi đã nhận được một chứng ngôn mạnh mẽ đến nỗi tôi khó có thể ở lại trong phòng.”

Sau khi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo North Carolina Greensboro, Anh Cả Schmutz đã chắc chắn là phải tiếp tục học thánh thư mỗi ngày cho đến hết cuộc đời còn lại của mình. “Tôi đã tìm thấy niềm vui lớn lao, việc học tập riêng cá nhân, và sự hiểu biết nhờ vào việc học sáng sớm trong một thời gian dài.”

Anh Cả Schmutz kết hôn với Cindy Lee Sims vào ngày 3 tháng Hai năm 1978, ở Đền Thờ Provo Utah. Anh Cả Schmutz nhận được bằng văn học Anh và bằng tiến sĩ luật từ trường Brigham Young University. Ông làm việc chuyên nghiệp cho một số công ty luật từ năm 1984 đến năm 2016.

Trong khi lo liệu cho các nhu cầu của năm người con, Anh Cả Schmutz đã phục vụ với tư cách là ủy viên hội đồng thượng phẩm, giám trợ, thành viên chủ tịch đoàn giáo khu, chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Philippines Cebu (2011–14), chủ tịch chi nhánh trung tâm huấn luyện truyền giáo, và là một thành viên của Đệ Ngũ Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.