2023
Chị Tamara W. Runia
Tháng Năm năm 2023


“Chị Tamara W. Runia,” Liahona, tháng Năm năm 2023.

Chị Tamara W. Runia

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Trong suốt cuộc đời mình, Chị Tamara (Tammy) W. Runia đã nắm giữ nhiều chức vụ kêu gọi—giảng viên lớp thánh thư của giáo khu, cố vấn trong chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ giáo khu, lãnh đạo Phái Bộ Truyền Giáo Australia Sydney cùng với chồng—nhưng chị đã dành hầu hết sự phục vụ của mình trong Hội Thiếu Nữ.

Chị Runia, người cũng từng phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Nữ giáo khu: “Tôi yêu thích mọi chức vụ kêu gọi mà tôi đã từng phục vụ.” Tuy nhiên, chị nói thêm: “Tôi phải công nhận rằng tôi cảm thấy thoái mái nhất với Hội Thiếu Nữ.”

Chị Runia cho biết chị đã tham gia buổi cắm trại của Hội Thiếu Nữ hơn 20 lần. Có năm chị còn được yêu cầu tham gia với tư cách là đội trưởng đội cổ vũ trại hè.

Chị muốn mọi thiếu nữ biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương họ biết bao. Chị nói: Tình yêu thương đó “bao la như bầu trời, sâu thẳm như đại dương.” Chị nói thêm: “Cha Thiên Thượng muốn tất cả họ trở về nhà.”

Chị cho biết rằng chị cảm thấy sự kết nối đó sẽ thay đổi cuộc sống của các thiếu nữ “bởi vì điều đó đã từng xảy ra với tôi.”

Chị Runia sinh ngày 2 tháng Ba năm 1961, tại Concord, California, Hoa Kỳ, là con của Ông Vincent Alma Wood và Bà Gail Hilton Wood. Chị lớn lên tại Walnut Creek, California.

Khi còn là sinh viên năm thứ nhất tại trường Brigham Young University đang theo học ngành báo chí truyền hình, chị đã gặp R. Scott Runia. Họ kết hôn vào tháng Năm năm 1981 trong Đền Thờ Oakland California. Họ có bảy người con và hiện đang sinh sống tại Provo, Utah.

Chị Runia đã được tán trợ trong đại hội trung ương tháng Tư với tư cách là Đệ Nhất Cố Vấn mới trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ. Chị sẽ bắt đầu phục vụ vào ngày 1 tháng Tám.

Ngoài sự phục vụ của mình trong Giáo Hội, chị đã dành ra 20 năm trong ban quản trị của tổ chức Food and Care Coalition ở Provo, là nơi cung cấp nguồn hỗ trợ cho những người vô gia cư và có thu nhập thấp.