2023
Bản Báo Cáo năm 2022: Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn
Tháng Năm năm 2023


Bản Báo Cáo năm 2022: Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn

Bản báo cáo thường niên năm 2022 của Giáo Hội về việc chăm sóc những người hoạn nạn cho thấy rằng công việc này bao gồm các khoản chi trị giá hơn 1 tỷ đô la, 6,3 triệu giờ tình nguyện, và 3.692 dự án nhân đạo trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Số tiền này được dùng cho sự trợ giúp từ của lễ nhịn ăn, viện trợ nhân đạo, hàng hóa được phân phối từ các nhà kho của giám trợ và các cửa hàng Deseret Industries, cùng các hoạt động như trang trại, cơ sở chế biến thực phẩm, tư vấn Dịch Vụ Gia Đình, và các trung tâm tìm kiếm việc làm.

Khoản tiền hiến tặng lớn nhất mà Giáo Hội đã đóng góp trong năm 2022 bao gồm 32 triệu đô la cho Chương Trình Lương Thực Thế Giới (WFP) và 5 triệu đô la cho chương trình dinh dưỡng toàn cầu của UNICEF, hỗ trợ trẻ em suy dinh dưỡng.

Khi khoản hiến tặng cho WFP được loan báo, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ Camille N. Johnson đã nói: “Chúa Giê Su có một tấm lòng dịu dàng dành cho trẻ em.” “Ngài khóc khi thấy chúng đói. Và Ngài vui mừng trước những nỗ lực dù là nhỏ nhất để giúp đỡ chúng.”

Các khoản hiến tặng quan trọng khác bao gồm 5,1 triệu đô la cho Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ (ngoài ra còn có hơn 1 triệu đơn vị máu đã được hiến tặng từ Thánh Hữu Ngày Sau) và 5 triệu đô la khác cho Rotary International về việc tiêm phòng bệnh bại liệt và uốn ván cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Giáo Hội cũng có những đóng góp tài chính đáng kể để giúp số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và xung đột vũ trang đang ngày càng gia tăng. Việc này bao gồm cứu trợ cho những người tị nạn Ukraine; những người sống sót sau trận sóng thần ở Tonga; các nạn nhân của cơn bão tại Kentucky, Florida, và Nam Phi; và các nạn nhân của cuộc xung đột dân sự ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo.

Julia, một tín hữu của Giáo Hội tại Áo, là người đã giúp đỡ những người tị nạn ở một số quốc gia Đông Âu, đã nói: “Tôi chứng kiến tình yêu thương và ước muốn giúp đỡ ngập tràn nơi đây. Tấm lòng của mọi người hướng về nhau.”

Giáo Hội cũng đã giúp mang điện đến một cộng đồng Navajo ở Utah, và các tín hữu của Giáo Hội đã làm việc với những người theo đạo Sikh trong một dự án phục vụ ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Các Thánh Hữu Ngày Sau hợp tác với NAACP (Hiệp Hội Quốc Gia Vì Sự Tiến Bộ của Người Da Màu) trong các dự án phục vụ cộng đồng dành cho những người mẹ tại Memphis, Tennessee, Hoa Kỳ, và những người cần thực phẩm lành mạnh tại San Francisco, California. Thêm vào đó, Light the World Giving Machines (Máy Thiện Nguyện trong chiến dịch Thắp Sáng Thế Gian) cũng đã quyên góp để mua thực phẩm và các mặt hàng khác cho những người có nhu cầu tại 28 địa điểm trên khắp thế giới.

6,3 triệu giờ tình nguyện được cống hiến trong năm 2022 bao gồm sự phục vụ tại các trang trại, vườn cây ăn trái, nhà máy đồ đóng hộp, và các cửa hàng Deseret Industries; các sứ mệnh chăm sóc những người hoạn nạn; và dọn dẹp sau thiên tai.

Ngoài 3.692 dự án nhân đạo ra, còn có 16.285 dự án phục vụ mới được trang mạng JustServe.org điều phối, cổng thông tin tình nguyện trực tuyến miễn phí của Giáo Hội có sẵn tại 14 quốc gia. Công cụ này kết nối mọi người với các cơ hội phục vụ phù hợp theo sở thích và khu vực của họ.

Giám Trợ Chủ Tọa Gérald Caussé đã gọi JustServe là “một phong trào và một cách thức mà chúng ta có thể sống theo các giao ước của mình” và “ban phước cũng như củng cố cộng đồng của [chúng ta]” (trong [video] “The Blessings Will Follow: Benefits of Implementing JustServe”, trên trang mạng ChurchofJesusChrist.org).

Giáo Hội cũng tiếp tục phát triển các sáng kiến quản lý môi trường. Kể từ năm 2018, trụ sở Giáo Hội đã giảm 38 triệu ga lông (114 triệu lít) nước tiêu thụ mỗi năm. Hơn 500 nhà hội trên toàn thế giới hiện được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời. Deseret Industries đã xử lý 73 triệu sản phẩm tái chế. Thêm nữa, Trung Tâm In Ấn Và Phân Phối của Giáo Hội đã tái chế gần 4.000 tấn giấy, kim loại, bìa cứng, và nhựa.