2010–2019
Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em đến Tham Dự Đại Hội
Tháng tư 2014


Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em đến Tham Dự Đại Hội

Hình Ảnh

Chúng ta … được đoàn kết trong đức tin và trong ước muốn để lắng nghe và học hỏi từ các sứ điệp sẽ được trình bày cho chúng ta.

Các anh chị em thân mến, tôi hân hạnh biết bao được chào mừng các anh chị em đến tham dự đại hội toàn cầu này của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta quy tụ với nhau như một đại gia đình, hơn 15 triệu tín hữu, được đoàn kết trong đức tin và trong ước muốn để lắng nghe và học hỏi từ các sứ điệp sẽ được trình bày cho chúng ta.

Sáu tháng đã trôi qua thật nhanh trong khi công việc của Giáo Hội đã tiến bước không trở ngại. Cách đây hơn một tháng, tôi có đặc ân làm lễ cung hiến Đền Thờ Gilbert Arizona, một công trình kiến trúc tuyệt vời. Đêm trước lễ cung hiến, một buổi trình diễn văn hóa đã được tổ chức tại công viên Discovery Park gần đó. Mười hai ngàn người trẻ tuổi đã trình diễn một chương trình dài 90 phút. Những màn nhảy múa, ca hát, và trình diễn âm nhạc đều thật là xuất sắc.

Khu vực này đã trải qua một mùa khô đặc biệt, và tôi tin rằng nhiều lời cầu nguyện đã được dâng lên thiên thượng trong một vài tuần trước vì rất cần mưa. Rủi thay, trời bắt đầu mưa ngay trước khi buổi trình diễn bắt đầu và kéo dài cho đến hết buổi trình diễn! Mặc dù giới trẻ đều bị ướt đẫm nước mưa và lạnh vì nhiệt độ xuống thấp, nhưng tất cả chúng tôi đều cảm nhận được Thánh Linh của Chúa. Chủ đề của chương trình, “Trung Thành với Đức Tin”—hãy nghĩ về điều đó: “Trung Thành với Đức Tin”—đã được các thanh niên và thiếu nữ tươi cười và đầy nhiệt huyết trình bày. Mặc dù trời lạnh và mưa, nhưng đây là một kinh nghiệm tràn đầy đức tin và sự soi dẫn mà những người trẻ tuổi này sẽ mãi mãi trân quý và sẽ được kể lại chocon cháu của họ về sau.

Ngày hôm sau là lễ cung hiến Đền Thờ Gilbert Arizona. Đền thờ này trở thành đền thờ thứ 142 mở cửa hoạt động trong Giáo Hội. Không giống như buổi chiều hôm trước, ngày hôm đó trời rất đẹp và ấm. Các phiên lễ đã thực sự đầy soi dẫn. Chủ Tịch Henry B. Eyring, Anh Cả và Chị Tad R. Callister, Anh Cả và Chị William R. Walker, và Anh Cả và Chị Kent F. Richards đã cùng tham dự buổi lễ này với tôi.

Đền thờ Fort Lauderdale Florida sẽ được làm lễ cung hiến vào tháng Năm. Các đền thờ khác được hoạch định sẽ được hoàn thành và làm lễ cung hiến vào cuối năm nay. Năm 2015 chúng tôi dự tính sẽ hoàn thành và làm lễ cung hiến các đền thờ mới ở nhiều nơi trên thế giới. Tiến trình này sẽ tiếp tục. Khi tất cả các đền thờ đã được công bố trước đây được hoàn tất, chúng ta sẽ có 170 đền thờ hoạt động trên thế giới.

Mặc dù chúng tôi hiện đang tập trung nỗ lực vào việc hoàn tất các đền thờ đã được loan báo trước đây và sẽ không loan báo bất cứ ngôi đền thờ mới nào nữa trong tương lai gần, nhưng chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tiến trình xác định các nhu cầu và tìm kiếm địa điểm để xây cất đền thờ. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ loan báo trong các đại hội trung ương trong tương lai. Chúng ta là những người xây cất đền thờ và tham dự đền thờ.

Thưa các anh chị em, bây giờ chúng ta đang nóng lòng muốn lắng nghe các sứ điệp sẽ được trình bày cùng chúng ta hôm nay và ngày mai. Những người sẽ ngỏ lời cùng chúng ta đã tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn của thiên thượng trong khi chuẩn bị sứ điệp của họ.

Cầu xin cho chúng ta—tất cả chúng ta, ở đây và ở những nơi khác—có thể được tràn đầy Thánh Linh của Chúa cũng như được nâng cao và soi dẫn khi chúng ta lắng nghe và học hỏi. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, A Men.