2002
Anh Cả Craig C. Christensen Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Mười Một Năm 2002


Anh Cả Craig C. Christensen
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Anh Cả Craig C. Christensen, mới vừa được tán trợ là thành viên của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, nói: “Gia đình tôi có một từ cấu tạo bằng các mẫu tự đầu tiên của một nhóm chữ trong An Ma 32:28— SEED— Spiritual Exercise Every Day (Sự Tập Luyện Phần Thuộc Linh Hằng Ngày).

Sự tập luyện là một phần lớn trong cuộc sống của Anh Cả Christensen. Là một gia đình hoạt động thể dục rất nhiều, ngay cả việc cùng lặn sâu dưới đáy biển với nhau lúc cả gia đình đi nghỉ mát, Anh Cả Christensen, vợ của ông, Debora, và bốn người con của họ đạt được sự tập luyện phần thuộc linh qua những buổi cầu nguyện và học hỏi thánh thư chung của gia đình. Ngoài ra, Anh Cả Christensen còn có thói quen phát triển phần thuộc linh của mình. Anh Cả Christensen nói: “Thời gian trôi qua, tiến trình suy ngẫm và tra cứu thánh thư đã củng cố tôi và xây đắp chứng ngôn của tôi.”

Anh Cả Christensen sinh ngày 18 tháng Ba năm 1956 ở Thành Phố Salt Lake, Utah, con của ông Sheron Glen và bà Colleen Cloward Christensen. Gia đình ông dọn đi Concord, California, trước khi ông vào trung học đệ nhất cấp. Về sau, ông trở lại Utah với tư cách là sinh viên đại học chơi môn bóng bầu dục cho Trường Đại Học Brigham Young.

Anh Cả Christensen nói: “Môn bóng bầu dục là trọng tâm của tôi trước khi tôi đi truyền giáo ở Chí Lợi. Việc trở thành một người truyền giáo đã thay đổi tất cả điều đó. Nó cho tôi tình yêu thương lớn lao đối với những người khác và ước muốn để phục vụ thực sự.”

Kết hôn ở Đền Thờ Salt Lake vào ngày 28 tháng Ba năm 1978 với Debora Jones—“tấm gương của tôi về việc sống theo phúc âm”—ông học ngành kế toán và kinh doanh. Là chủ nhân một hiệu bán xe hơi, ông đã cam kết “sống theo nguyên tắc liêm chính và giảng dạy điều đó cho những người khác.”

Ông học biết nguyên tắc này từ những người thầy trong suốt cuộc sống của ông, kể cả người cha của ông, là giám trợ và chủ tịch giáo khu của ông; người anh của ông và vị chủ tịch phái bộ truyền giáo của ông.

Những người thầy này cũng giúp ông chuẩn bị phục vụ với tư cách là giám trợ, chủ tịch phái bộ truyền giáo và Thầy Bảy Mươi có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Qua những tấm gương và kinh nghiệm này, Anh Cả Christensen nói: “Tôi đã học biết rằng Thánh Linh thực sự giảng dạy cho chúng ta và những người mà chúng ta giảng dạy. Trong bất cứ chức vụ kêu gọi nào, chúng ta cũng cần phải tìm kiếm những gì mà Chúa muốn chúng ta làm.”