2016
Những Mục Nổi Bật Đáng Ghi Nhớ về Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 186
November 2016


Những Mục Nổi Bật Đáng Ghi Nhớ về Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 186

Chủ Tịch Thomas S. Monson chia sẻ hai sứ điệp rõ ràng và minh bạch trong đại hội trung ương. Sáng Chủ Nhật, ông làm chứng về kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Thượng Đế dành cho tất cả mọi người. Ông dạy về vai trò thiết yếu của Chúa Giê Su Ky Tô trong kế hoạch cứu rỗi cũng như vai trò của chúng ta trong việc đạt được hạnh phúc mà Thượng Đế đã có ý định cho chúng ta (xin xem trang 80). Trong phiên họp chức tư tế trung ương, Chủ Tịch Monson đã nhấn mạnh đến các phước lành đến từ việc tuân theo các lệnh truyền của Chúa và việc trung tín tuân thủ Lời Thông Sáng (xin xem trang 78).

Hàng trăm ngàn phụ nữ, thiếu nữ, và các em gái tám tuổi trở lên quy tụ lại tại Trung Tâm Đại Hội và tại các địa điểm khác trên khắp thế giới để khai mạc sáu phiên họp của đại hội trung ương với phiên họp đầu tiên là phiên họp phụ nữ trung ương.

Trong phiên họp trưa thứ Bảy, bốn Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương nhận được cấp bậc danh dự, một Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng được giải nhiệm, và thêm hai Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng được kêu gọi (xin xem trang 39). Vào ngày Chủ Nhật, Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã vinh danh Anh Cả Per G. Malm, một thành viên trong Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã qua đời vào ngày 26 tháng Bảy năm 2016 (xin xem trang 121).

Đại hội trung ương của Giáo Hội diễn ra mỗi sáu tháng, phát sóng từ Trung Tâm Đại Hội có 21.000 chỗ ngồi ở Salt Lake City, Utah, và đến với hàng triệu người trên khắp thế giới. Đại hội đã được thông dịch và có sẵn trực tuyến trong hơn 80 ngôn ngữ và được xuất bản trong 34 ngôn ngữ cho các tạp chí Giáo Hội.