2016
Các Vị Tiên Tri và Sứ Đồ Phục Sự
November 2016


Các Vị Tiên Tri và Sứ Đồ Phục Sự

Các vị tiên tri và sứ đồ tiếp tục phục sự trên khắp thế giới (xin xem GLGƯ 107:23). Dưới đây là một bản tóm lược ngắn gọn về một số hoạt động của họ kể từ đại hội trung ương lần trước:

Trong một chuyến tham quan vào tháng Tám năm 2016, Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã mang đến hy vọng cho các tín hữu ở các thành phố mà mới gần đây là nạn nhân của các cuộc tấn công khủng bố ở Anh, PhápBỉ. Ông đã đi thăm những người tị nạn, đi đến địa điểm Đền Thờ Paris France (hiện đang sắp hoàn thành), và tham gia vào việc thành lập giáo khu đầu tiên tại Cộng Hòa Séc. Vào tháng Bảy, ông đi đến Ý, trao tặng một chi phiếu 3 triệu đô la từ quỹ Giáo Hội để giúp cứu trợ người tị nạn, và đến thăm các trại tị nạn ở Hy Lạp. Vào tháng Chín, ông đã đến thăm các tín hữu ở Romania, Moldova, Slovakia, Na Uy,Đức, nơi ông làm lễ tái cung hiến Đền Thờ Freiberg Germany. Ông nói rằng phúc âm mang lại hy vọng cho người dân bất cứ nơi nào họ hiện diện và rằng trong số các tín hữu “có một cảm giác thực sự về tình anh chị em trong Giáo Hội.”

Trong tháng Sáu, Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã chủ tọa đại hội Giáo Khu Moscow Russia, trong khi các giáo khu khác nhóm họp ở Saratov và St Petersburg, Nga. Ông cũng đã gặp gỡ các tín hữu ở Latvia, Estonia,Ukraine.

Vào tháng Sáu, ở Anh, Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói với các thành viên trong Quốc Hội Anh rằng tự do tôn giáo cho phép các giáo hội làm điều tốt trên khắp thế giới. Ông nói: “Chúng tôi muốn các phước lành về tự do tôn giáo có sẵn cho mọi người trên thế giới, và hiện nay chúng ta thiếu sự tự do đó.”

Vào tháng Chín, tại một đại hội về sự đàn áp tôn giáo và tình trạng di cư bắt buộc được tổ chức tại Lâu Đài Windsor ở Anh, Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói rằng có rất nhiều điều cần phải học từ kinh nghiệm của những người tiền phong Thánh Hữu Ngày Sau đầu tiên mà có thể giúp những người tị nạn hiện đại khắc phục được hoàn cảnh của họ. Ông nói: “Bất cứ khi nào có thể được, chúng ta cần phải giúp đỡ và duy trì bản sắc độc đáo của người tị nạn và làm nổi bật những câu chuyện từ quá khứ của họ.”

Tây Ban Nha, kể cả Quần Đảo Canary, và ở Bồ Đào Nha, Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ mời các tín hữu, những người truyền giáo, và các vị lãnh đạo khuyến khích những người kém tích cực nên trở lại hoàn toàn tham gia trong Giáo Hội.

Vào tháng Sáu, khi Việt Nam chính thức và hoàn toàn công nhận Giáo Hội, Anh Cả Quentin L. Cook và Anh Cả Gary E. Stevenson, cả hai ông đều thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã gặp gỡ giới chức chính phủ và thảo luận về lịch sử và sự phát triển của Giáo Hội. Họ cũng đã thảo luận về cách Giáo Hội phụ giúp các dự án xã hội và từ thiện cùng giúp đỡ người nghèo khó và tàn tật. Họ cũng chủ tọa các buổi họp ở Guam, Micronesia,Nhật Bản.

Cũng trong tháng Sáu, Brisbane, Úc,Quần Đảo Cook đã được phước với chuyến viếng thăm của Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Anh Cả Andersen cũng đến thăm đảo Rarotonga và trở thành Vị Sứ Đồ đầu tiên đặt chân lên đảo Mangaia.

Vào tháng Sáu, ở Colombia, Peru,Ecuador, Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã sắp xếp lại lịch trình của ông để đến thăm những người vẫn đang phục hồi từ một trận động đất khủng khiếp. Ông chia sẻ một thông điệp yêu thương từ Chủ Tịch Thomas S. Monson và bảo đảm với các tín hữu là nạn nhân của trận động đất rằng họ không bị lãng quên.

Vào tháng Tám ở Guatemala, Anh Cả Quentin L. Cook đã ghi nhận một sự gia tăng đều đặn trong cuộc nghiên cứu về lịch sử gia đình và công việc đền thờ và nói rằng đó là một dấu hiệu về đức tin của các tín hữu.

Vào tháng Sáu, nhà vua và hoàng hậu Tonga được chào đón tại Trung Tâm Văn Hóa Polynesia của Giáo Hội ở Hawaii, Hoa Kỳ, Anh Cả Dale G. Renlund thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã đưa ra những lời nhận xét giới thiệu về tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình.

Trong tháng Tám và tháng Chín, ở Louisiana, Hoa Kỳ, Chủ Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, và Anh Cả M. Russell Ballard đi thăm nạn nhân lũ lụt trong khi những tình nguyện viên trong nhóm Mormon Helping Hands (Những Bàn Tay Giúp Đỡ của Người Mặc Môn) đã giúp dọn dẹp nhà cửa bị hư hỏng. Anh Cả Ballard ghi nhận rằng có hơn 11.000 tình nguyện viên đã đến từ 13 tiểu bang.

Và vào tháng Chín, trong một buổi họp đặc biệt devotional dành cho những người thành niên trẻ tuổi được phát sóng ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, Anh Cả Cook nói: “Chúng ta không nên sợ hãi ngay cả trong một thế giới nguy hiểm và rối ren.” Ông khuyên bảo những người thành niên trẻ tuổi nên đặt ra các mục tiêu ngay chính và có một kế hoạch để đạt được các mục tiêu này và không đánh giá thấp tài năng và khả năng của họ. Ông cũng khuyến khích họ nên đánh giá việc họ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Ông nói: “Chúng ta nghe rất nhiều về việc phải xác thực trong các phương tiện truyền thông xã hội, nhưng việc sống một cách chân thành giống như Đấng Ky Tô là một mục tiêu còn quan trọng hơn là sự xác thực.”

Thông tin cập nhật về giáo vụ của các vị lãnh đạo Giáo Hội này có thể được tìm thấy trên các trang Facebook của họ và tại prophets.lds.org.