2020
Giám Trợ L. Todd Budge
Tháng Mười Một năm 2020


Giám Trợ L. Todd Budge

Đệ Nhị Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa

Sau 18 tháng phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, Giám Trợ L. Todd Budge đã được tán trợ với tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa. Ông thay thế Giám Trợ Dean M. Davies, là người vừa được kêu gọi với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương.

Giám Trợ Budge tốt nghiệp trường Brigham Young University năm 1984 với bằng cử nhân kinh tế. Ông làm việc cho Bain & Company Japan; Citibank, N.A.; và GE Capital ở Nhật Bản và Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Ông trở thành chủ tịch và tổng giám đốc điều hành của Tokyo Star Bank Limited vào năm 2003, với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng từ năm 2008 đến năm 2011. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của hãng hàng không Hawaiian Airlines.

Vào một thời điểm trong cuộc đời, trong khi Giám Trợ Budge đang dự tính thay đổi nghề nghiệp, thì ông nhận được một vài lời khuyên quý báu. “Chúng ta cần những người liêm chính trong kinh doanh,” một người đã khuyên ông, và nói thêm rằng con đường sự nghiệp của ông sẽ tạo cho ông nhiều cơ hội để khuyên răn và giúp đỡ mọi người.

Đúng vậy, sự nghiệp của Giám Trợ Budge đã tạo cho ông nhiều cơ hội để có một ảnh hưởng tốt lành trong giới kinh doanh, kể cả việc mở ra cánh cửa để chia sẻ phúc âm ở Nhật Bản, nơi mà trước đây ông đã từng phục vụ với tư cách là người truyền giáo trong Phái Bộ Truyền Giáo Japan Fukuoka. Về sau, ông phục vụ với tư cách là chủ tịch của Phái Bộ Truyền Giáo Japan Tokyo.

Ông đã dạy rằng: “Tin lành của phúc âm không chỉ là lời hứa về một cuộc sống không có đau khổ và hoạn nạn mà còn là một cuộc sống đầy mục đích và ý nghĩa—một cuộc sống mà những sự buồn rầu và đau khổ của chúng ta có thể ‘bị nuốt trọn trong niềm vui về Đấng Ky Tô’ [An Ma 31:38].”1

Lawrence Todd Budge sinh ngày 29 tháng Mười Hai năm 1959, ở Pittsburg, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Ông gặp Lori Capener vào năm thứ nhất khi họ theo học trường Brigham Young University. Họ kết hôn năm 1981 ở Đền Thờ Logan Utah. Họ có sáu người con.

Trước khi được kêu gọi là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương, Giám Trợ Budge đã phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, chủ tịch giáo khu, thư ký chấp hành giáo khu, chủ tịch Hội Thiếu Niên giáo khu, giám trợ, và chủ tịch nhóm túc số các anh cả.

Ghi Chú

  1. L. Todd Budge, “Sự Tin Cậy Kiên Định và Kiên Cường,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 47.