2020
Anh Cả Brent H. Nielson
Tháng Mười Một năm 2020


Anh Cả Brent H. Nielson

Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Một trong những bài học quan trọng mà Anh Cả Brent H. Nielson học được sau khi một thành viên trong gia đình rời bỏ Giáo Hội trong một vài năm là tất cả con cái của Thượng Đế đều cần đến tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và quyền năng chữa lành của Sự Chuộc Tội của Ngài.

Vào thời gian này, trong khi cùng gia đình mình học sách Lu Ca 15, Anh Cả Nielson đã nghe truyện ngụ ngôn về người con trai hoang phí theo một cách mới.

Ông nói: “Vì một lý do nào đó, tôi đã luôn luôn [cảm thấy mình giống] với người con trai ở lại nhà. … Buổi sáng hôm đó, tôi nhận ra rằng trong một số phương diện tôi chính là người con trai hoang phí.” “Tất cả chúng ta đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Cha (xin xem Rô Ma 3:23). Tất cả chúng ta đều cần Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi để chữa lành cho mình. Tất cả chúng ta đều đi lạc đường và cần phải được tìm lại.”1

Anh Cả Brent Hatch Nielson được tán trợ với tư cách là một thành viên của Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào ngày 3 tháng Mười năm 2020, sau khi Anh Cả L. Whitney Clayton, được giải nhiệm và trở thành thành viên danh dự.

Anh Cả Nielson sinh ra ở Burley, tiểu bang Idaho, Hoa Kỳ, vào ngày 8 tháng Mười Hai năm 1954. Khi còn là một thanh niên, ông đã phục vụ truyền giáo toàn thời gian ở Phần Lan. Ông kết hôn với Marcia Ann Bradford vào tháng Sáu năm 1978, trong Đền Thờ Salt Lake. Họ có sáu người con.

Anh Cả Nielson nhận được bằng cử nhân nghệ thuật về Văn Học Anh từ trường Brigham Young University vào năm 1978. Năm 1981, ông nhận được bằng tiến sĩ luật từ trường University of Utah. Sau đó ông làm việc với tư cách là luật sư và đối tác trong một công ty luật ở Twin Falls, tiểu bang Idaho, Hoa Kỳ, trong gần 30 năm.

Anh Cả Nielson đã phục vụ với tư cách là cố vấn trong Giáo Vùng Thái Bình Dương và Giáo Vùng Philippines và là Chủ Tịch Giáo Vùng Philippines. Từ năm 2015 đến năm 2020, ông phục vụ với tư cách là Giám Đốc Điều Hành của Sở Truyền Giáo.

Trước khi được kêu gọi là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương vào tháng Tư năm 2009, ông phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Niên tiểu giáo khu, giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, chủ tịch giáo khu, và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng trong Giáo Vùng Idaho.

Ghi Chú

  1. Brent H. Nielson, “Chờ Người Con Trai Hoang Phí,” Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 103.