2007
Bản Tóm Lược về Đại Hội Trung Ương Thường Niên kỳ thứ 177
Tháng Năm năm 2007


Bản Tóm Lược về Đại Hội Trung Ương Thường Niên kỳ thứ 177

SÁNG THỨ BẢY, NGÀY 31 THÁNG BA NĂM 2007, PHIÊN HỌP CHUNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Robert F. Orton. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Paul E. Koelliker. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Craig Jessop và Mack Wilberg, nhạc trưởng; Clay Christiansen, đánh đại dương cầm: “Glory to God on High,” Hymns, số 67; “Sweet Hour of Prayer,” Hymns, số 142; “Put Your Shoulder to the Wheel,” Hymns, số 252, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho Một Vị Tiên Tri,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 36; “Search, Ponder, and Pray,” Children’s Songbook, 109; “Come, Thou Fount of Every Blessing,” Hymns (1948), số 70, Wilberg soạn nhạc, Oxford xuất bản.

TRƯA THỨ BẢY, NGÀY 31 THÁNG BA NĂM 2007, PHIÊN HỌP CHUNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Lowell M. Snow. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả R. Conrad Schultz. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Craig Jessop và Mack Wilberg, nhạc trưởng; John Longhurst và Richard Elliott, đánh đại dương cầm: “Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 5, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 2, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “We Love Thy House, O God,” Hymns, số 247; “Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 6; “This House We Dedicate to Thee,” Hymns, số 245, Wilberg, soạn nhạc, chưa xuất bản; “Thánh Linh của Thượng Đế,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 28, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

TỐI THỨ BẢY, NGÀY 31 THÁNG BA NĂM 2007, PHIÊN HỌP CHỨC TƯ TẾ

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Wayne S. Peterson. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Paul V. Johnson. Phần âm nhạc do một ca đoàn chức tư tế từ trường Brigham Young University; Ronald Staheli, nhạc trưởng; John Longhurst, đánh đại dương cầm: “Rise Up, O Men of God,” Hymns, số 324, Staheli, soạn nhạc, chưa xuất bản; “Brightly Beams Our Father’s Mercy,” Hymns, số 335, Hopkins soạn nhạc, chưa xuất bản; “Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 32; “I Love the Lord,” nhạc từ Hymns, số 124, lời của John Sears Tanner, Staheli soạn nhạc, chưa xuất bản.

SÁNG CHÚA NHẬT, NGÀY 1 THÁNG TƯ NĂM 2007, PHIÊN HỌP CHUNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả Robert K. Dellenbach. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả Won Yong Ko. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Craig Jessop và Mack Wilberg, nhạc trưởng; Richard Elliott và Clay Christiansen, đánh đại dương cầm: “Rejoice, the Lord Is King!” Hymns, số 66; “The Lord My Pasture Will Prepare,” Hymns, số 109, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “Tôi Là Con Đức Chúa Cha,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58; “Cao Trên Đỉnh Núi,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 5; “For He Shall Give His Angels to Watch Over Thee,” Mendelssohn, Jessop biên tập, chưa xuất bản; “When Faith Endures,” Hymns, số 128; “Hỡi Cha Yêu Mến,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 42, Gates soạn nhạc, Jackman xuất bản.

TRƯA CHÚA NHẬT, NGÀY 1 THÁNG TƯ NĂM 2007, PHIÊN HỌP CHUNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Chủ Tịch Thomas S. Monson. Cầu nguyện mở đầu: Anh Cả H. Ross Workman. Cầu nguyện kết thúc: Anh Cả D. Rex Gerratt. Phần âm nhạc do Đại Ca Đoàn Tabernacle đảm trách; Craig Jessop và Mack Wilberg, nhạc trưởng; Bonnie Goodliffe, đánh đại dương cầm: “From All That Dwell below the Skies,” Hymns, số 90, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “There Is Sunshine in My Soul Today,” Hymns, số 227, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản; “Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 4; “Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 12, Wilberg soạn nhạc, chưa xuất bản.

TỐI THỨ BẢY, NGÀY 24 THÁNG BA NĂM 2007, BUỔI HỌP HỘI THIẾU NỮ TRUNG ƯƠNG

Chủ tọa: Chủ Tịch Gordon B. Hinckley. Điều khiển chương trình: Susan W. Tanner. Cầu nguyện mở đầu: Hillary Olsen. Cầu nguyện kết thúc: Rosey Bassett. Phần âm nhạc do ca đoàn Hội Thiếu Nữ từ các giáo khu ở Provo, Utah; Merrilee Webb, nhạc trưởng; Linda Margetts, đánh đại dương cầm: “Tôi Là Con Đức Chúa Cha,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 58, Perry soạn nhạc, chưa xuất bản (Mary Wood-Lampros thổi kèn co của Pháp); “If the Savior Stood Beside Me,” DeFord, DeFord soạn nhạc, chưa xuất bản; “Lòng Cảm Kích Vô Cùng,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, số 193, Manookin soạn nhạc, Jackman xuất bản (Kathleen Ellingson thổi sáo; Sarah Edwards đánh đàn hạc); “As Zion’s Youth in Latter Days,” Hymns, số 256, Kasen phỏng soạn, Jackman xuất bản.

Có Sẵn Băng Ghi Âm và Băng Hình về Đại Hội

Băng ghi âm và băng hình về các phiên họp đại hội có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại www.lds.org. Thường sẽ có sẵn tại các trung tâm phân phối trong vòng hai tháng sau đại hội.

Các Bài Nói Chuyện tại Đại Hội trên Liên Mạng Internet

Để truy cập các bài nói chuyện tại đại hội trung ương trên Liên Mạng Internet bằng nhiều ngôn ngữ, xin đến viếng thăm www.lds.org. Bấm vào “Gospel Library” và “General Conference.” Rồi chọn một ngôn ngữ.

Các Sứ Điệp cho Việc Giảng Dạy Tại Gia và Thăm Viếng Giảng Dạy

Xin chọn một bài thuyết giảng mà đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của những người mà các anh chị em đi thăm viếng để làm sứ điệp cho việc giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy.

BÊN NGOÀI BÌA

Mặt trước: Hình ảnh do Craig Dimond đảm trách. Mặt sau: Hình ảnh do Welden C. Andersen đảm trách.

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI

Hình ảnh quang cảnh đại hội trung ương ở Thành Phố Salt Lake được đảm trách bởi Craig Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis, Rod Boam, Emily Leishman, Geoffrey McAllister, Mark Weinberg, và Cortney Christensen; ở Ba Tây bởi Laureni Ademar Fochetto và Adriano Carvalho Vedovi; ở Gia Nã Đại bởi David Zuskind; ở Guatemala bởi Virna Rodríguez; ở Honduras bởi Pablo Archaga, Ruth Figueroa, Armando Rivas, và Armando Sierra; ở Jamaica bởi Deven Rawle; ở Peru bởi Juan Manuel Rivera Gavilano; ở Phi Luật Tân bởi Danilo Soleta; và ở Thụy Điển bởi Mark Hedengren.