2009
Mỗi Phụ Nữ Đều Cần Hội Phụ Nữ
Tháng Mười Một năm 2009


Mỗi Phụ Nữ Đều Cần Hội Phụ Nữ

Chúng tôi muốn các chị em ban phước cho cuộc sống và mái gia đình mình với ảnh hưởng và quyền năng của Hội Phụ Nữ.

Hình Ảnh
Silvia H. Allred

Thật là một niềm vui được quy tụ với nhau trên khắp thế giới với tư cách là các chị em trong Si Ôn. Tôi biết ơn cơ hội này để chia sẻ với các chị em chứng ngôn về Đấng Cứu Rỗi và bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với các chị em.

Hôm nay tôi sẽ nói về lý do tại sao mỗi phụ nữ đều cần đến Hội Phụ Nữ trong cuộc sống của mình.

Ngay sau khi Tiên Tri Joseph Smith tổ chức và thiết lập Giáo Hội, ông cũng tổ chức Hội Phụ Nữ. Ông nói: “Giáo Hội chưa bao giờ được tổ chức hoàn hảo cho đến khi các phụ nữ được tổ chức theo cách đó.”1 Hội Phụ Nữ là một phần thiết yếu của Giáo Hội và với tư cách là chủ tịch đoàn, chúng tôi hy vọng có thể giúp các chị em hiểu lý do tại sao điều đó là thiết yếu trong cuộc sống của các chị em.

Ước muốn sâu xa nhất của chủ tịch đoàn chúng tôi là giúp mỗi phụ nữ trong Giáo Hội chuẩn bị tiếp nhận các phước lành của đền thờ, tôn trọng các giao ước mình đã lập và tham gia vào chính nghĩa của Si Ôn. Hội Phụ Nữ soi dẫn và giảng dạy các phụ nữ để giúp họ gia tăng đức tin và sự ngay chính cá nhân, củng cố gia đình và tìm kiếm giúp đỡ những người hoạn nạn.

Khi đề cập đến thời kỳ của chúng ta, Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã nói: “Hầu hết những phát triển quan trọng đang đến với Giáo Hội trong những ngày sau cùng thì sẽ xảy đến vì có nhiều người phụ nữ tốt lành của thế gian … sẽ được thu hút đến với Giáo Hội. Điều này sẽ xảy ra đến mức mà có nhiều phụ nữ của Giáo Hội phản ảnh sự ngay chính và ăn nói đàng hoàng mạch lạc trong cuộc sống của họ và đến mức mà các phụ nữ của Giáo Hội được thấy là khác biệt—về mặt hạnh phúc—với các phụ nữ của thế gian.

“Trong số những nữ anh hùng thật sự của thế gian sẽ đến với Giáo Hội, là các phụ nữ có mối quan tâm về việc sống ngay chính hơn là sống ích kỷ . Những nữ anh hùng thật sự này có tính khiêm nhường chân thật và quý trọng sự liêm chính hơn là danh tiếng… .

“Như vậy, tấm gương của các phụ nữ trong Giáo Hội sẽ là một sức mạnh quan trọng trong sự tăng trưởng của Giáo Hội về con số lẫn phần thuộc linh trong những ngày sau cùng.”2

Tôi tin rằng những lời tiên tri này đang được ứng nghiệm. Có rất nhiều phụ nữ tốt lành của thế gian đang chấp nhận phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trên khắp các quốc gia. Các chị em là những nữ anh hùng thật sự mà Chủ Tịch Kimball đã đề cập đến. Chúng tôi đã gặp hằng ngàn chị em phụ nữ khi chúng tôi đi khắp thế giới. Chúng tôi thấy công việc thiện lành của các chị em; chúng tôi nghe những chứng ngôn chân thành của các chị em; chúng tôi cảm nhận được tinh thần của các chị em. Chúng tôi thấy ánh sáng phúc âm phản chiếu trên gương mặt của các chị em. Tấm gương và ảnh hưởng tốt lành của các chị em đều phi thường lẫn xuất sắc.

Nhưng chúng tôi cũng biết có nhiều phụ nữ trong Giáo Hội không tận hưởng các phước lành của việc tham gia tích cực vào Giáo Hội và Hội Phụ Nữ. Đối với các chị em nào đã tham dự Hội Phụ Nữ thì chúng tôi xin đưa ra một lời kêu gọi. Chúng tôi yêu cầu các chị em hãy tìm đến các phụ nữ không tham gia vào công việc của Hội Phụ Nữ trong các tiểu giáo khu và các chi nhánh của mình để giảng dạy cho họ với tình yêu thương điều mà Hội Phụ Nữ sẽ làm cho họ. Hãy làm chứng với họ rằng Hội Phụ Nữ sẽ làm phong phú hóa nhà cửa và cuộc sống cá nhân của họ. Hãy mang đến tình bạn và tình chị em. Hãy trông nom và củng cố họ. Hãy giúp chúng tôi đảo ngược khuynh hướng làm gia đình tan rã của xã hội. Hãy giúp các chị em phụ nữ tìm đến Chúa và kế hoạch hạnh phúc dành cho con cái của Ngài. Họ sẽ tìm thấy sự hướng dẫn, an ủi, bình an, hiểu biết và soi dẫn. Họ sẽ biết Cha Thiên Thượng yêu thương họ và quan tâm đến họ vô bờ bến.

Hội Phụ Nữ làm gì cho các phụ nữ chấp nhận ân tứ để được tích cực sinh hoạt trong tổ chức? Hội Phụ Nữ ban phước gia đình và nhà cửa như thế nào?

Khi mẹ tôi mới vừa cải đạo vào Giáo Hội thì bà được kêu gọi làm chủ tịch Hội Phụ Nữ trong chi nhánh nhỏ của chúng tôi ở San Salvador. Bà nói với vị chủ tịch chi nhánh rằng bà thiếu kinh nghiệm, không sẵn sàng và không thích đáng. Lúc đó bà ở vào tuổi ba mươi, bà không được học hành nhiều, cả đời bà dành cho việc chăm sóc chồng và bảy đứa con. Nhưng vị chủ tịch chi nhánh vẫn kêu gọi bà vào chức vụ đó.

Tôi chứng kiến mẹ tôi làm tròn chức vụ đó. Trong khi phục vụ, bà học hỏi những kỹ năng lãnh đạo và phát triển các ân tứ mới như giảng dạy, nói chuyện trước công chúng và hoạch định cùng tổ chức các buổi họp, các sinh hoạt và các dự án phục vụ. Bà có ảnh hưởng đối với các phụ nữ trong chi nhánh. Bà phục vụ họ và dạy họ biết phục vụ lẫn nhau. Các chị em phụ nữ yêu mến và kính trọng bà. Bà giúp các phụ nữ khác khám phá, sử dụng cùng phát triển các ân tứ và tài năng; bà giúp họ trở thành những người xây đắp vương quốc và gia đình được vững mạnh về phần thuộc linh. Bà luôn luôn trung tín với các giao ước đền thờ mà bà đã lập. Khi qua đời, bà đã được bình an trong Đấng Sáng Tạo của bà.

Nhiều năm về sau, một chị phụ nữ đã phục vụ cùng bà với tư cách là cố vấn trong Hội Phụ Nữ viết thư cho tôi: “Mẹ của chị là người đã dạy cho tôi cách để trở thành người như bây giờ. Tôi học được từ bà lòng bác ái, nhân từ, tính lương thiện và trách nhiệm trong những sự kêu gọi của chúng ta. Bà là người thầy của tôi và tấm gương cho tôi noi theo. Tôi nay đã 80 tuổi nhưng tôi luôn luôn trung tín với Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài. Tôi đã phục vụ truyền giáo và Chúa đã ban phước cho tôi rất nhiều.”3 Tôi cũng chứng kiến phép lạ như vậy trong cuộc sống của nhiều phụ nữ trong nhiều phần đất của thế giới. Họ chấp nhận phúc âm và Hội Phụ Nữ giúp họ củng cố đức tin của họ và tăng trưởng phần thuộc linh bằng cách cho họ cơ hội lãnh đạo và giảng dạy. Khi họ phục vụ, thì có một khía cạnh mới được thêm vào cuộc sống của họ. Khi họ tiến triển về phần thuộc linh, thì cảm giác được thuộc vào, nguồn gốc và lòng tự trọng của họ gia tăng. Họ nhận biết rằng toàn thể mục đích của kế hoạch phúc âm là nhằm cung ứng một cơ hội cho chúng ta để đạt đến tiềm năng trọn vẹn nhất của mình.

Với công việc của các chị em trong Hội Phụ Nữ, chúng ta giúp xây đắp vương quốc và củng cố mái gia đình của Si Ôn. Không có một tổ chức nào khác trong Giáo Hội có thể phục vụ như Hội Phụ Nữ. Hằng ngàn gia đình đã được các giảng viên thăm viếng đầy yêu thương phục vụ, họ là những người đưa ra bàn tay an ủi, sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích.

Con gái của tôi là Norma nói về cách mà Hội Phụ Nữ là một phước lành trong cuộc sống của nó như sau: “Khi Darren và con mới kết hôn và sắp sinh con đầu lòng, chúng con sống trong một thị trấn nhỏ cạnh trường đại học. Chúng con đều là sinh viên toàn thời gian với số thu nhập ít ỏi. Tiểu giáo khu gần nhất của chúng con là ở trong thị trấn cách đó khoảng 48 kilômét và phương tiện di chuyển độc nhất của chúng con là một chiếc xe cũ kỹ thường không chạy. Khi các chị phụ nữ trong tiểu giáo khu biết được hoàn cảnh của chúng con, ngay lập tức họ cùng nhau sắp xếp cho một người trong số họ thường xuyên chở chúng con đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật và các buổi sinh hoạt khác của Giáo Hội. Một số các chị phụ nữ sống trong các thị trấn khác và chịu khó lái xe đi 32 đến 48 kilômét chỉ để đón chúng con. Ngoài ra, nhiều chị phụ nữ thường mời chúng con đến nhà họ ăn bữa tối thân mật sau lễ nhà thờ. Không một ai làm cho chúng con cảm thấy giống như một gánh nặng cho họ. Con sẽ không bao giờ quên tình yêu thương chân thật và lòng bác ái mà các chị em trong Hội Phụ Nữ đã dành cho chúng con trong thời gian ngắn ngủi nhưng đầy khó khăn đó trong cuộc sống của chúng con.”4

Chồng tôi là giám trợ và anh nói rằng anh không bao giờ có thể làm nổi công việc của mình nếu không có chủ tịch Hội Phụ Nữ giúp đỡ. Chủ tịch Hội Phụ Nữ trên khắp thế giới làm việc chặt chẽ với các giám trợ và chủ tịch chi nhánh của họ để tổ chức các chị em phụ nữ trong trách nhiệm thiêng liêng để tìm đến và giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Các chị chủ tịch Hội Phụ Nữ tận tâm đó cần sự hỗ trợ và bàn tay giúp đỡ của các chị em. Việc các chị em tham dự vào các buổi họp Hội Phụ Nữ ngày Chúa Nhật sẽ mang lại nhiều phước lành cho các chị em, nhưng việc các chị em tham gia vào công việc của Hội Phụ Nữ sẽ ban phước toàn thể Giáo Hội.

Dù các chị em trẻ hay già, còn độc thân hay đã kết hôn, góa chồng hay đang sống trong gia đình thì chúng tôi muốn các chị em ban phước cho cuộc sống và mái gia đình mình với ảnh hưởng và quyền năng của Hội Phụ Nữ. Có một nhu cầu lớn lao để tập hợp các phụ nữ của Giáo Hội nhằm xúc tiến công việc. Chúng tôi mời gọi các chị em nên phục sự với ảnh hưởng mạnh mẽ về điều tốt lành trong việc củng cố gia đình, Giáo Hội và cộng đồng của chúng ta. Các chị em là một sức mạnh rất cần thiết cho tình yêu thương, lẽ thật và sự ngay chính trên thế gian này. Chúng tôi cần các chị em nuôi dưỡng gia đình, bạn bè và láng giềng mình. Chính là qua các chị em mà tình yêu thương hoàn hảo của Thượng Đế dành cho tất cả con cái của Ngài mới được thể hiện.

Chủ tịch đoàn chúng tôi thường nhận được thư của các chị em mà cuộc sống của họ đã được ban phước nhờ vào Hội Phụ Nữ. Nhiều người trong số họ liệt kê ra những gì mà Hội Phụ Nữ đã làm cho họ và gia đình họ. Bản liệt kê có thể giống như sau:

  • Hội Phụ Nữ cam đoan với tôi rằng Cha Thiên Thượng yêu thương tôi vì tôi là con gái của Ngài.

  • Hội Phụ Nữ nhắc tôi nhớ rằng Cha Thiên Thượng ban phước cho tôi với các tài năng và ân tứ.

  • Tôi biết được rằng các giao ước đền thờ là thiết yếu cho tôi và gia đình tôi.

  • Tôi biết tìm ra niềm vui trong vai trò làm mẹ.

  • Các bài học và sinh hoạt của Hội Phụ Nữ giúp tôi học biết những kỹ năng cần thiết để làm một người mẹ hiền.

  • Tôi nhận biết trách nhiệm của mình để có ảnh hưởng tốt lành đối với thế hệ đang vươn lên.

  • Hội Phụ Nữ giúp tôi làm một người vợ tốt hơn, để tôn trọng và kính trọng chồng tôi.

  • Tôi được khuyến khích nên học hỏi không ngừng và tăng trưởng cá nhân.

  • Tôi nghiên cứu và thực hành các nguyên tắc cơ bản về việc tự túc từ các buổi họp và sinh hoạt.

  • Tôi có được niềm vui trong khi phục vụ nhờ vào việc thăm viếng giảng dạy và sự phục vụ với lòng trắc ẩn.

  • Tôi khám phá ra các ân tứ mà tôi không biết mình có.

  • Hội Phụ Nữ cung ứng cho tôi những cơ hội để sử dụng các tài năng của mình.

  • Tôi biết được tôi có thể nâng đỡ và khuyến khích những người khác.

  • Tôi biết rằng chúng ta đều có một điều gì đó để chia sẻ: tình yêu thương, lòng nhân từ, nụ cười, lòng cảm thông và còn nhiều nữa.

  • Tôi bày tỏ mối quan tâm chân thành đối với những người khác.

  • Tôi học cách làm một người láng giềng tốt hơn và đối xử tử tế với những người khác.

  • Tôi học được tài tháo vát và quyết tâm đạt đến mục đích.

  • Tôi biết rằng tất cả các phước lành của Đức Chúa Cha sẽ thuộc về tôi nếu tôi luôn trung tín và trung thành với các giao ước của mình.

Bản liệt kê còn dài thêm nữa, và tôi chắc chắn rằng đa số các chị em đều có một điều gì đó để thêm vào bản liệt kê này. Hội Phụ Nữ là thiết yếu đối với sự an lạc của mỗi mái gia đình. Mỗi người chồng và người cha nên khuyến khích vợ và con gái mình tích cực tham gia vào Hội Phụ Nữ. Mỗi phụ nữ nên đến và học hỏi các cơ hội mà Hội Phụ Nữ mang đến. Mỗi phụ nữ ngay chính có một vai trò quan trọng trong kế hoạch của Thượng Đế và việc xây đắp vương quốc của Ngài. Hội Phụ Nữ cần các chị em và các chị em cần Hội Phụ Nữ.

Tôi làm chứng với các chị em rằng Hội Phụ Nữ đã được Chúa tổ chức để phụ giúp chức tư tế trong công việc cứu rỗi. Tôi biết Cha Thiên Thượng hằng sống. Ngài biết và yêu thương các chị em và tôi. Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

GHI CHÚ

  1. Joseph Smith, được trích dẫn trong Sarah M. Kimball, “Auto-biography,” Woman’s Exponent, ngày 1 tháng Chín năm 1883, 51.

  2. Spencer W. Kimball, “The Role of Righteous Women,” Ensign, tháng Mười Một năm 1979, 103–4.

  3. Thư riêng.

  4. Thư riêng.