2019
Reykjavík, Iceland
Tháng Tư năm 2019


Giáo Hội Ở Đây

Reykjavík, Iceland

Hình Ảnh
reykjavik

Với cận cảnh là ngọn núi Mount Esja, thủ đô Reykjavik đầy màu sắc của Iceland, chào mừng bạn đến một quốc đảo rộng hơn 1.000 dặm (1.609 km) từ đất liền châu Âu. Lần đầu tiên được những người Viking tới định cư vào năm 874 Sau Công Nguyên, Reykjavík là trung tâm sinh hoạt văn hóa, kinh tế và chính phủ của Iceland, cũng như là một trong những thành phố sạch nhất, xanh nhất và an toàn nhất trên thế giới.

Hai người Iceland đầu tiên chịu phép báp têm ở Đan Mạch vào năm 1851. Chẳng bao lâu, họ trở về Iceland, và vào năm 1853, chi nhánh đầu tiên được tổ chức. Ngày nay, có gần 300 tín hữu ở Iceland trong ba chi nhánh, ở Reykjavík, Akureyri, và Sellfoss. Ngôi đền thờ gần nhất là ở London, Anh, cách Reykjavik 1.177 dặm (1.894 km).

Mặc dù con số các tín hữu còn ít nhưng Giáo Hội vẫn tiếp tục phát triển. Bất kể những thử thách bị cô lập, công việc phiên dịch các tài liệu của Giáo Hội, thời tiết bất lợi và những rào cản văn hóa, các vị lãnh đạo Giáo Hội đã hứa rằng một ngày nào đó Iceland sẽ là ngọn hải đăng cho các nước khác. Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008) đã đến thăm Iceland và nhắc nhở các tín hữu rằng họ là “những người có ‘sức mạnh và quyền năng cùng khả năng’ để làm những việc lớn lao” (“Wonderful to Have Sweet, Good Land,” Church News, ngày 21 tháng Chín năm 2002, trang 10).

  • Phái Bộ Truyền Giáo Iceland được tổ chức vào năm 1894, nhưng công việc giảng đạo đã bị gián đoạn vào năm 1914. Iceland đã trở thành một phần của Phái Bộ Truyền Giáo Copenhagen Denmark vào năm 1975.

  • Vào năm 1977, Anh Cả Joseph B. Wirthlin (1917–2008), một thành viên của Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi lúc bấy giờ, đã chính thức làm lễ cung hiến Iceland cho việc thuyết giảng phúc âm.

  • Vào năm 1981, Sách Mặc Môn đã được xuất bản bằng tiếng Iceland—một ngôn ngữ không được nói ở nơi nào khác trên thế giới.